TP - Việc các thị trường lớn đang tăng nhu cầu nhập khẩu gạo tiếp tục mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp (DN) Việt. Tuy nhiên, giống như năm ngoái, giá gạo biến động mạnh trong thời gian ngắn đã khiến tình trạng "vỡ kèo" giữa thương lái và người nông dân xảy ra ngay từ vụ Đông Xuân. Nếu tình trạng này không được giải quyết, năm nay thị trường lúa gạo trong nước sẽ tiếp tục bị xáo trộn.
TPO - Theo các doanh nghiệp, Việt Nam đang bước vào chính vụ thu hoạch nên nguồn cung lúa gạo dồi dào. Các đối tác hiểu rất rõ điều này nên chủ động mua chậm lại để nghe ngóng tình hình, chờ giá giảm mới mua vào. Còn doanh nghiệp cũng nín thở chờ động tĩnh thị trường.
TPO - Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu tinh giản đầu mối xuất khẩu gạo, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh nhưng không quá phân tán, hiệu quả kinh doanh, uy tín của gạo Việt Nam.
Philippines và Indonesia đều là những thị trường lớn và truyền thống của gạo Việt Nam. Thế nhưng, Thái Lan cũng đang đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường này khiến cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
TP - Giá một số loại lúa tiếp tục giảm nhẹ so với tuần trước, điển hình như Đài thơm 8 từ 9.500 đến 9.700 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg; OM 18 cũng giảm 100 đồng/kg xuống còn từ 9.400-9.500 đồng/kg...
TPO - Hàng loạt thị trường trọng điểm vừa thông báo kế hoạch nhập khẩu gạo năm 2024. Trong đó, doanh nghiệp Việt trúng thầu nhiều "gói" xuất khẩu lớn. Trong bối cảnh, giá gạo vẫn đang duy trì ở mức cao, doanh nghiệp Việt dự báo tiếp tục có năm "ăn nên làm ra".
TPO - Giá gạo xuất khẩu Việt Nam trong những ngày đầu năm 2024 tiếp tục duy trì ở mức cao nhất thế giới. Theo các chuyên gia, nhờ có những giống mới, gạo Việt đang vượt trội lên. Dự báo năm nay xuất khẩu gạo tiếp tục tăng mạnh.
TPO - “Năm nay, nông nghiệp đã xoay chuyển tình thế từ lúng túng, bị động, bất ngờ, sang chủ động, tự tin, kịp thời, sáng tạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, vượt qua các thách thức để đạt có kết quả cao. Có thể thấy nông nghiệp có năm được mùa được giá, bội thu. Vai trò, vị thế của ngành nông nghiệp ngày càng được khẳng định, xứng đáng là trụ đỡ của nền kinh tế”, Thủ tướng nói.
TPO - Theo PGS-TS Bùi Bá Bổng - Chủ tịch Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam, ngành lúa gạo nước ta hiện còn “2 điều nợ”. Thứ nhất là còn nợ nông dân vì thu nhập thấp, thứ hai là nợ môi trường vì sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, gây phát thải khí nhà kính. Giải quyết được 2 lời nguyền này sẽ bảo vệ cho thế hệ hiện tại và con cháu mai sau.
TPO - Ông Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt - cho biết, năm 2024, cả nước sẽ gieo trồng 7,1 triệu ha, trong đó đảm bảo sản lượng trên 43 triệu tấn. "Vấn đề an ninh lương thực hoàn toàn được đảm bảo trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào, sản lượng gạo xuất khẩu vẫn đảm bảo khoảng 8 triệu tấn như 2023", ông Cường nói.
TPO - Theo GS Võ Tòng Xuân, mục tiêu cuối cùng là làm sao cho bà con trồng lúa có lợi tức khá hơn, mặc dù ông không có nhiều bài báo đăng quốc tế nhưng ông có những kết quả ngay trên đồng ruộng, đóng góp vào tiến trình Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới…
TPO - Philippines là thị trường số 1 của xuất khẩu gạo Việt Nam khi chiếm khoảng 35% thị phần. Trong 11 tháng năm nay, Việt Nam xuất khẩu sang Philippines 2,63 triệu tấn gạo, tương ứng 1,41 tỷ USD; tiếp đến là Indonesia, Trung Quốc và các quốc gia châu Phi.
TPO - Trong khuôn khổ Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023, sáng 13/12 diễn ra Hội thảo quốc tế “Phát triển chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam trách nhiệm và bền vững”. Bên cạnh những kỳ tích, hội thảo cũng chỉ ra hàng loạt điểm nghẽn của ngành hàng lúa gạo Việt Nam.
TPO - Tại Đại hội thành lập Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam ngày 11/12, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan chia sẻ nhiều câu chuyện ấn tượng liên quan đến giá trị của hạt gạo, với mong muốn xoá bỏ định kiến "người trồng lúa là khổ".
TPO - Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng, để người nông dân có thu nhập tốt hơn, trồng lúa không chỉ là bán hạt lúa, hạt gạo mà cần khai thác đa giá trị. Đơn cử như ở một số tỉnh phát triển mô hình "con tôm ôm cây lúa", nông dân trồng lúa nhưng thu nhập từ cây lúa là phụ, còn chính đến từ tôm, cá.
TPO - Giá gạo Việt Nam tăng chóng mặt tiềm ẩn những rủi ro, giảm sức cạnh tranh, khách hàng chuyển hướng sang mua gạo nước khác… Đó là những cảnh báo của doanh nghiệp tại Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam” diễn ra sáng 3/11 ở Cần Thơ.
TPO - Giá gạo xuất khẩu loại 5% tấm của Việt Nam đang tăng mạnh, lên mức 653 USD/tấn, cao nhất 15 năm và đắt hơn gạo Thái Lan 93 USD/tấn. Theo dự báo, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ duy trì ở mức cao sang đến đầu năm sau.
TPO - Ngành gạo Việt Nam đang lập kỷ lục về kim ngạch xuất khẩu sau hơn 34 năm tham gia thị trường thế giới. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành lại rất ảm đạm. Nhiều doanh nghiệp lãi "mỏng như lá lúa", thậm chí lỗ nặng.
TPO - Tính đến giữa tháng 10, Việt Nam xuất khẩu hơn 6,7 triệu tấn gạo, thu về trên 3,7 tỷ USD. Con số này đưa gạo Việt Nam chính thức lập kỷ lục lịch sử sau 34 năm tham gia thị trường thế giới.
TPO - Trong tháng 9, xuất khẩu gạo từ Việt Nam sang Indonesia đạt 166.000 tấn, gấp 53 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đưa nước này trở thành thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất trong tháng. Đặc biệt, xuất khẩu gạo sang Thổ Nhĩ Kỳ, Chile cũng tăng đột biến.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam những ngày gần đây vẫn đang neo cao và đắt nhất thế giới. Trong khi đó, giá gạo cùng loại của đối thủ cạnh tranh là Thái Lan và Pakistan lại lao dốc.
TPO - Tối 22/9 (giờ địa phương, sáng 23/9 theo giờ Hà Nội), tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York (Mỹ), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9 và 46 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc.
TPO - Trái ngược với bức tranh ảm đạm của nhiều ngành hàng, từ đầu năm đến nay nhiều mặt hàng nông sản ghi nhận kỷ lục mới, với kim ngạch xuất khẩu và giá bán cao.
TPO - "Các đoàn của Philippines sang đàm phán để mua gạo trắng thường của Việt Nam với giá thấp, nhưng không có hàng, bởi gạo Việt Nam chủ yếu là gạo chất lượng cao. Đây cũng là cơ hội để nâng giá trị hạt gạo Việt Nam" - ông Nguyễn Ngọc Nam - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam - cho biết.
Chỉ trong tháng 8 nước ta đã xuất bán trên 900 nghìn tấn gạo, thu về hơn 546 triệu USD. Trong đó, một quốc gia đã chi ra số tiền gấp 186 lần để mua gạo Việt Nam.
TPO - Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm mạnh tới 15 USD/tấn chỉ trong 2 ngày liên tiếp. Theo các doanh nghiệp, nguyên nhân xuất phát từ việc Phillipines áp giá trần gạo trong nước khiến nhiều doanh nghiệp nhập khẩu nước này hoãn hoặc hủy bỏ hợp đồng.
TPO - Trong bối cảnh vấn đề an ninh lương thực, đặc biệt là thiếu hụt nguồn cung về gạo đang là quan tâm của nhiều nước ở khu vực, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các nước bảo đảm nguồn cung ổn định và góp phần tăng cường an ninh lương thực trên phạm vi toàn cầu.
TPO - Hiện có trên 200 thương nhân được Bộ Công Thương cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định số 107. Dù đã có quy định cụ thể về chế độ báo cáo nhưng đa số các thương nhân chưa thực hiện đúng chế độ, đặc biệt là tình hình ký kết, thực hiện hợp đồng xuất khẩu và hàng tồn kho ở từng thời điểm.