Xuất hiện vết nứt hàng chục mét trên núi, sơ tán khẩn cấp toàn bộ dân một thôn

Xuất hiện vết nứt hàng chục mét trên núi, sơ tán khẩn cấp toàn bộ dân một thôn
TPO - Phát hiện vết nứt trên núi Vò Vò tại xã Hương Liên, lực lượng chức năng huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã lên phương án di dời những hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở này.

Theo đó, ngày hôm qua (18/10) người dân xã Hương Liên (Hương Khê, Hà Tĩnh) phát hiện vết nứt trên núi Vò Vò tại thôn 1. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã đến trực tiếp kiểm tra. Qua kiểm tra, tại khu vực núi này có vết nứt dài hàng chục mét, rộng khoảng 15cm. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại vách đồi nước ngầm phía sau.

Lực lượng chức năng huyện, xã đã xuống tại nơi vận động và thu dọn tài sản giúp những hộ dân có nguy cơ sạt lở đến vị trí an toàn. Theo thống kê, toàn thôn 1 có 8 hộ với 20 nhân khẩu trong diện ảnh hưởng. Trong đó có 4 hộ trong tình trạng đặc biệt nguy hiểm.

Xuất hiện vết nứt hàng chục mét trên núi, sơ tán khẩn cấp toàn bộ dân một thôn ảnh 1 Xuất hiện vết nứt trên núi tại Hà Tĩnh.

Ông Đinh Văn Sánh - Chủ tịch UBND xã Hương Liên cho biết, khu vực xảy ra vết nứt có nguy cơ sạt lở rất lớn gây nguy hiểm đến tính mạng của những hộ dân đang sinh sống dưới chân núi.

"Khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã đến kiểm tra và gấp rút di dời toàn bộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Trước mắt, một số hộ dân đã đồng ý di dời về Trạm Biên phòng cắm bản Rào Tre (Ðồn Biên phòng Bản Giàng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) tránh trú”, lãnh đạo địa phương xã Hương Liên thông tin.

Xuất hiện vết nứt hàng chục mét trên núi, sơ tán khẩn cấp toàn bộ dân một thôn ảnh 2 Lãnh đạo huyện Hương Khê đã đi kiểm tra các khu vực sạt lở và lên phương án di dời những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cũng đã lên phương án di dời 379 hộ dân với 1.363 nhân khẩu trong diện cần di dời đến nơi an toàn hơn. Trong đó, một số xã có số lượng lớn người dân trong vùng nguy cơ sạt lở như: Hà Linh (73 hộ), Hương Vĩnh (68 hộ).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.