Xuân Biên phòng sưởi ấm biên cương

Xuân Biên phòng sưởi ấm biên cương
TPO - Tối 27/1, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy trên địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu và đông đảo người dân cùng tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2018.
Xuân Biên phòng sưởi ấm biên cương ảnh 1

Tối 27/1, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy trên địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Xuân Biên phòng sưởi ấm biên cương ảnh 2

Tham dự chương trình có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch Uỷ ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Cùng lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; Ủy ban Dân tộc Quốc hội; Bộ Quốc phòng; Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; T.Ư Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; tỉnh Hà Giang

Xuân Biên phòng sưởi ấm biên cương ảnh 3

Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc, học sinh huyện Vị Xuyên, Hà Giang đã có mặt theo dõi, cổ vũ chương trình

Xuân Biên phòng sưởi ấm biên cương ảnh 4

Theo ban tổ chức, chương trình được Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang và Trung tâm phát thanh truyền hình Quân đội thực hiện nhằm chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào đón Xuân Mậu Tuất 2018

Xuân Biên phòng sưởi ấm biên cương ảnh 5

Đây đồng thời là một trong số những chương trình khởi đầu cho 250 hoạt động “Tết Quân - Dân” đặc sắc được các đơn vị trong toàn quân tổ chức tại nhiều vùng miền trong cả nước vào dịp Tết Nguyên đán năm nay với chủ đề “Xuân biên cương - Tết biển đảo

Xuân Biên phòng sưởi ấm biên cương ảnh 6

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định:  Nhiều năm qua, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” của Bộ đội Biên phòng đã mang lại niềm vui cho đồng bào biên giới tại 44 tỉnh thành biên giới trên cả nước mỗi khi Tết đến Xuân về. Với nhiều hoạt động mang tính tổng hợp, nội dung, hình thức phong phú, việc làm của Bộ đội Biên phòng đã góp phần vừa chăm lo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, vừa tăng cường giáo dục truyền thống cho bộ đội và thế hệ trẻ ở địa phương. Đồng thời cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn biên giới, biển và hải đảo

Xuân Biên phòng sưởi ấm biên cương ảnh 7

Tại chương trình, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao biển tặng quà cho đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Giang (gồm Mái ấm biên cương; Bò giống cho đồng bào nghèo; 500 suất quà; 50 suất học bổng Nâng bước em đến trường)

Xuân Biên phòng sưởi ấm biên cương ảnh 8

Trong dịp này, 30 hộ gia đình đại diện cho 500 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hà Giang được tặng quà trong chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2018; 30 suất học bổng "Nâng bước em tới trường" đã được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hà Giang

Xuân Biên phòng sưởi ấm biên cương ảnh 9

Trong chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2018, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dành tặng cho tỉnh Hà Giang 3 tỷ đồng, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng cho trẻ em nghèo Hà Giang 450 triệu đồng và Ủy Ban dân tộc Chính phủ cũng gửi tặng đồng bào nghèo 100 triệu đồng. Những món quà đầy ắp tình cảm cộng đồng, đầy ắp nghĩa tình hậu phương - tiền tuyến sẽ mang lại niềm vui và một cái tết trọn vẹn cho bà con biên giới Hà Giang

Xuân Biên phòng sưởi ấm biên cương ảnh 10

Chương trình còn có các phóng sự phản ánh hình ảnh những chiến sĩ QĐND Việt Nam đang chắc tay súng, vững bước tuần tra để “Tổ quốc không bất ngờ, bị động” và về với các bản làng để cùng vui Tết quân - dân với bà con

Xuân Biên phòng sưởi ấm biên cương ảnh 11

Trong chương trình đã có 7 tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương Hà Giang mến yêu do Đoàn văn công BĐBP và đoàn Ca múa nhạc tỉnh Hà Giang biểu diễn. Cùng với các tiết mục ca múa nhạc chuyên nghiệp, điệu múa trống đồng của bà con Lô Lô từ chân cột cờ tột Bắc và điệu múa dân gian của đồng bào Tày xã Thanh Thủy

Xuân Biên phòng sưởi ấm biên cương ảnh 12
Xuân Biên phòng sưởi ấm biên cương ảnh 13
Xuân Biên phòng sưởi ấm biên cương ảnh 14

Khán giả cùng giao lưu với nhà thơ Hùng Đình Quý, dân tộc Mông, nguyên chủ tịch UBND huyện Đồng Văn, Giám đốc Sở văn hóa thông tin tỉnh Hà Giang; Đại tá Huỳnh Văn Đông – Phó chính ủy BĐBP tỉnh An Giang và đồng chí Hồ Thị Thoi – Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

MỚI - NÓNG