Chủ nhật Đỏ lần thứ 8

Xuân Bắc sẽ làm tiểu phẩm về Chủ nhật Đỏ

NSƯT Xuân Bắc hứa hẹn làm tiểu phẩm về hiến máu vào ngày 17/1 tới ở Đại học Bách khoa Hà Nội.
NSƯT Xuân Bắc hứa hẹn làm tiểu phẩm về hiến máu vào ngày 17/1 tới ở Đại học Bách khoa Hà Nội.
TP - Hôm qua, danh hài, NSƯT Xuân Bắc hứa hẹn làm tiểu phẩm về hiến máu, tổ chức trò chơi để hiến máu trở thành ngày hội (Chủ nhật Đỏ ngày 17/1 tới ở Đại học Bách khoa Hà Nội). Trong khi đó, hoa hậu Ngọc Hân nhận định, Chủ nhật Đỏ ngày càng lan tỏa nhờ niềm tin.

Xuân Bắc và tình huống kịch về hiến máu

Lịch diễn, ghi hình của Xuân Bắc thời gian này kín mít, vậy mà anh vẫn sắp xếp được để đồng hành Chủ nhật Đỏ 17/1 tới ở Đại học Bách khoa?

Tôi rất vui, cảm thấy sung sướng có mặt ở những chương trình thế này. Nó kết nối con người với nhau bằng nhựa sống- máu.

Tôi chưa bao giờ nề hà chương trình ý nghĩa nào có thể tham gia được, nhất là chương trình thế này. Không chỉ tôi, tin rằng với đóng góp của các ca sỹ và người đẹp, chúng tôi sẽ làm lan tỏa tinh thần này đến xung quanh, đặc biệt đến các bạn nghệ sỹ để tiếp tục thực hiện nghĩa cử cao đẹp đúng nghĩa.

Độc giả gửi câu hỏi Xuân Bắc từng hiến máu chưa. Liệu anh có ý định?

Tôi có mặt không đơn thuần để hiến máu. Với nghệ sỹ có chút ảnh hưởng tới nhóm khán giả thân thiết nho nhỏ, Xuân Bắc muốn nhân rộng hơn nữa. Tôi muốn ai đó đang e ngại, sẽ lập tức hiến dòng máu đỏ. Tôi sẽ đồng hành chương trình tới khi nào BTC bảo đừng đến nữa thì tôi… vẫn cứ đến ở vòng ngoài (cười).

Có người thắc mắc ca sỹ đến Chủ nhật Đỏ hiến giọng hát, còn Xuân Bắc?

Tổ chức trò chơi kết nối cộng đồng, tôi giúp Chủ nhật Đỏ thực sự thành ngày hội. Tôi hứa với BTC sẽ cùng ê kíp, trong đó có cả nghệ sỹ Tự Long làm tiểu phẩm đáp lời những người cho rằng rảnh quá hay sao mà đi hiến máu; nhàn quá, khỏe quá mà đi hiến máu; tại sao phải hiến máu, tự nhiên hút máu của mình cho người xa lạ nào mình không biết. Nhiều lần các bạn sinh viên hỏi tôi rằng phải trả lời sao đây khi bố mẹ thắc mắc vì sao hiến máu.

Tình huống kịch sẽ kể chuyện ông bố bà mẹ nọ ngăn cản con gái tham gia chương trình như Chủ nhật Đỏ. Trên đường bố mẹ lôi con về thì bị tai nạn, cần máu khẩn trương nhưng không thể liên lạc được với con (còn đang tưng bừng chờ hiến máu), thế rồi có ngay nguồn máu dự trữ để cứu sống- do những người hiến máu tình nguyện. Đấy là trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra! Tôi thấy các phong trào đoàn, cơ quan đơn vị, nhà tài trợ cùng vào cuộc khiến phong trào hiến máu đúng nghĩa là ngày hội.

Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương khuyên các bà vợ nên bắt chồng đi hiến máu để kiểm tra sức khỏe. Anh có lo không? Liệu Xuân Bắc có phải người khỏe mạnh?

Tôi là người lạc quan. Khỏe hay không dẫu có muốn cũng không được, nhưng trừ giọt máu của mình, bệnh nan y hay bệnh bẩm sinh ra, còn lại chúng ta có thể quyết định sức khỏe của mình qua nếp sống. Tôi tin mình là người có nếp sống và nếp suy nghĩ lành mạnh, rất khỏe trong nhận thức, và đương nhiên tôi là người khỏe mạnh, máu tôi là máu sạch (cười).

Được biết Tết này Xuân Bắc tham gia các chương trình như Táo Quân, Mười hai con giáp... Với những việc như làm giám khảo Đồ Rê Mí, anh có nghĩ mình đã quá tuổi?

Có vấn đề gì đâu. Ê kíp làm cho trẻ em của Walt Disney có người 70 tuổi. Những người làm Tom và Jerry cũng thế. Hãy đứng ở vị trí của trẻ em, ở vị trí bố mẹ trẻ em mà làm. Nói thật, có nhiều chương trình chúng tôi làm cho trẻ em, nhiều phụ huynh không hiểu!

Xem “Bố ơi mình đi đâu thế” thấy một phần cách dạy con của anh. Có khi nào các con thắc mắc về các chương trình xã hội bố tham gia?

Từ bé con tôi được biết cống hiến cho xã hội là việc nên làm. Ai, vai trò, vị trí ra sao, nhận thức thế nào đều có thể đóng góp cho xã hội, kể cả người nghèo đều có thể làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Bọn trẻ nhà tôi ý thức được điều đó qua những việc bố mẹ làm.

Xuân Bắc sẽ làm tiểu phẩm về Chủ nhật Đỏ ảnh 1

Hoa hậu Ngọc Hân. Ảnh: Như Ý.

Ngọc Hân: Niềm tin giúp lan tỏa sức mạnh

Tham gia Chủ nhật Đỏ từ rất sớm, Ngọc Hân có nhận thấy sự thay đổi của ngày hội lần thứ 8 này?

Hân còn nhớ chương trình đầu tiên tham gia cách đây 6 năm ở Công viên Thống nhất, đến giờ chương trình đã được nhân rộng, có sức ảnh hưởng lớn. Mình cảm thấy vui vì đơn vị uy tín như báo Tiền Phong tổ chức lại có được sự chung tay của các đơn vị, nhà tài trợ. Đó chính là động lực và sức mạnh để chương trình ngày càng lan tỏa. Điều này có được chính là nhờ niềm tin. Nó giống như người ta cảm thấy tin tưởng khi đến một ngân hàng nào đó, cảm thấy an toàn và tiếp tục gửi gắm. Chương trình tạo được niềm tin như thế là nhờ đóng góp không nhỏ cho xã hội.

Báo Tiền Phong đưa thông tin có người hiến máu đến 58 lần. Có thể có người cho rằng như vậy quá khác người?

Có những người mỗi lần hiến máu rưng rưng nước mắt, có người thậm chí khi hiến máu còn tưởng tượng ra người nhận máu của mình. Rõ ràng những người sẵn sàng làm những việc như thế chúng ta phải hết sức trân trọng. Ai cũng sẵn sàng hiến máu chỉ bằng một phần như vậy thôi cũng quý lắm rồi.

Cảm giác hiến máu nhiều lần có gì khác lạ, có lúc nào Hân thấy nghi ngại về sức khỏe của mình?

Không ít người vẫn lo sợ hiến máu sẽ yếu đi, nhưng Hân hiến máu nhiều lần thấy chẳng vấn đề gì, thậm chí còn khỏe hơn. Mỗi lần hiến có cảm giác được thay máu, sức khỏe tốt hơn, ăn ngon miệng hơn, béo tốt và da dẻ hồng hào hơn hẳn.

Năm qua, được biết Hân tiếp tục có những chuyến đi Mỹ, Nhật trình diễn thời trang Việt Nam rất ấn tượng, ví dụ trình diễn tại cuộc nhận giải Fukuoka của NTK Minh Hạnh. Lại một năm thành công trong sự nghiệp người mẫu? Còn công việc khác thì sao?

Năm rồi quả là thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Hân mở hai cửa hàng trong TPHCM, một công ty in vải ở Hà Nội. Thực sự rất bận rộn, phải nhập thêm máy móc, đang chuẩn bị mở thêm cửa hàng. Thời điểm này năm trước không nghĩ mình làm được nhiều như thế. Việc mở cửa hàng, Hân không quá chú trọng kiếm được bao nhiêu tiền, mà cảm giác đã trưởng thành, có sự đột phá. Thực sự được chạm tay làm kinh tế, trải nghiệm tất cả, như những người kinh doanh ngoài xã hội, cũng phải lo tất tần tật từ việc chọn gạch lát, đến lau dọn cửa hàng khi sát ngày khai trương. Niềm vui này khác hẳn với niềm vui những năm trước khi đăng quang hoa hậu, tham gia sự kiện và được mọi người yêu quý.

Xuân Bắc sẽ làm tiểu phẩm về Chủ nhật Đỏ ảnh 2Ca sĩ Tùng Dương: “Nói đến hiến máu thì ban đầu không khỏi lo lắng. Nhưng sau khi tìm hiểu chuyện hiến máu và chứng kiến nhiệt huyết của các bạn trẻ tham gia Chủ nhật Đỏ thì thấy là việc nên làm. Nghệ sĩ ngoài lời ca tiếng hát làm đẹp cho đời thì cũng cần có trách nhiệm công dân như mọi người. Nên không cớ gì Dương lại không hiến máu ngay sau khi hát xong vào sáng 17/1 tới ở Đại học Bách khoa. Hành động nhỏ bé của mình biết đâu sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ cũng như đồng nghiệp của Dương, để rồi họ sẽ tích cực tham gia Chủ nhật Đỏ những năm tiếp theo”.

Xuân Bắc sẽ làm tiểu phẩm về Chủ nhật Đỏ ảnh 3

Ca sĩ Ngọc Khuê: “Khuê tham gia Chủ nhật Đỏ từ những ngày giá rét căm căm ở Công viên Thống Nhất mấy năm trước. Xe máu ùn ùn chờ ngay cạnh, người hiến máu nằm la liệt. Vào xin hiến máu, cân được có 43kg bác sĩ bảo Khuê thôi ra hát đi… Tất cả những người tham gia chương trình đều có tấm lòng nhân ái. Với khán giả như thế, Khuê hát “máu” hơn so với những chương trình kiếm tiền. Khuê luôn muốn cống hiến cho cộng đồng qua việc tham gia những chương trình thiện nguyện ý nghĩa như thế này để chung tay xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn”.  

       NMH (ghi)

Xuân Bắc sẽ làm tiểu phẩm về Chủ nhật Đỏ ảnh 4
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.