Xử phạt người phụ nữ lấy trộm áo cứu hộ trên máy bay

Một máy bay của hãng hàng không Cathay Pacific. Ảnh: StraitsTimes
Một máy bay của hãng hàng không Cathay Pacific. Ảnh: StraitsTimes
TPO - Một phụ nữ Trung Quốc đã bị xử phạt sau khi lấy một chiếc áo cứu hộ trên một máy bay vì nghĩ rằng đây là món quà lưu niệm từ hãng hàng không.

StraitsTimes đưa tin, một tòa án ở Hong Kong (Trung Quốc) ngày 1/12 đã phạt một hành khách cao tuổi người Thiểm Tây, Trung Quốc vì hành vi ăn cắp áo cứu hộ.

Theo đó, hành khách 64 tuổi trên có mặt trên chuyến bay của hãng hàng không Cathay Pacific Airways từ Hong Kong tới Đài Bắc hôm 30/11. Khi qua cửa an ninh, các quan chức ngạc nhiên khi phát hiện trong vali của bà này có một chiếc áo cứu hộ trị giá 350 đô la Hong Kong. Vụ việc được báo lại cho cảnh sát và người phụ nữ bị bắt giữ sau đó.

Tại phiên tòa hôm 1/12 ở Hong Kong, người phụ nữ khai bà không ý thức được hành động của mình là phạm pháp. Bà chỉ nghĩ đó là món quà lưu niệm của hãng hàng không và muốn mang nó về nhà.

Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng bà đã “quá tham lam” và hơn nữa, mạng sống của người khác có thể bị đẩy vào cảnh nguy hiểm khi hãng không phát hiện ra một trong những chiếc áo bị mất.

Hành khách trên bị phạt 2.000 đô la Hong Kong. Bà than thở không đủ tiền nộp phạt tuy nhiên, theo quy định, bà vẫn phải hoàn thành mức phạt nếu không sẽ bị bắt giam một tuần.

Theo Theo StraitsTimes
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.