Xét xử vụ trộm cắp tài sản tại Vũng Áng

Hai bị cáo Lê Trọng Tú và Lô Minh Trọng tại phiên tòa sơ thẩm sáng 10/6.
Hai bị cáo Lê Trọng Tú và Lô Minh Trọng tại phiên tòa sơ thẩm sáng 10/6.
TPO - Vì lòng tham và lợi dụng sự mất kiểm soát của chủ sở hữu tài sản khi xảy ra xô xát giữa các nhóm công nhân trong Khu kinh tế Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), ngày 14/5, Tú và Trọng rủ nhau đi trộm cắp tài sản nhưng bị bắt khi chưa kịp tiêu thụ.

Sáng nay, 10/6, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Lê Trọng Tú (SN 1992, trú tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) và Lô Minh Trọng (SN 1989, trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, ngày 14/5, tại Khu kinh tế Vũng Áng xảy ra cuộc biểu tình phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở Biển Đông. Cuộc biểu tình bị các đối tượng xấu lợi dụng, kích động trở thành vụ gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, hủy hoại trộm cắp tài sản, làm mất mát, hư hỏng tài sản của các doanh nghiệp đang thi công tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Lợi dụng tình hình đó, khoảng 19h, ngày 14/5, Tú mượn xe máy BKS 38 H2 - 0083 của anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984, trú tại xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh) chở Trọng vào công trường Formosa để xem.

Khi đi qua công trường phát hiện xe container của Cty CP Hưng Nghiệp Hòa Thái bị phá khóa, vì chút lòng tham và lợi dụng sự mất kiểm soát của chủ sở hữu tài sản, Tú bàn với Trọng trộm cắp tài sản về tiêu thụ.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Trọng, cả hai vào xe container lấy 1 máy phát điện nhãn hiệu LUTIAN LT 3600EB màu đỏ - đen, 1 máy hàn điện ký hiệu 350A màu đỏ - đen, 1 máy cắt sắt nhãn hiệu MAKTEC MT 241 màu đỏ - đen với tổng số tài sản trị giá 10.390.000 đồng.

Tú chở Trọng cùng chiếc máy cắt sắt và máy phát điện về trước rồi quay lại chở máy hàn được giấu sau đuôi xe container. Tất cả những tài sản trộm được, Tú và Trọng đưa về phòng trọ cất giấu. Sau đó, Tú đi xe máy về nhà vợ tại thị trấn Kỳ Anh, còn Trọng ngủ lại cho đến ngày hôm sau thì bắt xe về quê ở Nghệ An.

Ngày 16/5, Công an huyện Kỳ Anh đi kiểm tra tình hình trật tự tại khu vực xã Kỳ Liên, Tú và Trọng bị phát giác hành vi phạm tội khi chưa kịp tẩu tán, tiêu thụ số tài sản trên.

Tại cơ quan công an, Lê Trọng Tú và Lô Minh Trọng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội , đồng thời giao nộp toàn bộ tài sản đã lấy cắp.

Tại phiên tòa sơ thẩm, lời khai nhận tội của các bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai có tại bản cung ở giai đoạn điều tra, phù hợp với lời khai của các nhân chứng, vật chứng thu giữ được.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tọa phiên tòa nhắc lại hành vi vi phạm của 2 bị cáo Tú và Trọng gây ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại, anh ninh trật tự. Hai bị cáo cũng nhận thức được hành vi sai trái, ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, hoàn trả tài sản trộm cắp cho doanh nghiệp, nhưng hành vi của hai bị cáo cần phải được răn đe, phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

TAND tỉnh Hà Tĩnh kết luận hành vi của hai bị cáo Tú và Trọng phạm tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 điều 138 BLHS.

Nói lời sau cùng trước lúc tuyên án, cả hai bị cáo Tú và Trọng đều tỏ ra ăn năn hối cải. “Bị cáo xin gửi lời xin lỗi tới toàn thể Cty Hưng Nghiệp Hòa Thái. Ngoài ra, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ sớm cho bị cáo trở về cùng vợ con và làm người có ích cho xã hội”, bị cáo Lê Trọng Tú nói.

Cả hai bị cáo mong muốn được giảm nhẹ hình phạt ở mức thấp nhất do chưa từng có tiền án, tiền sự, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha ông là người có công với cách mạng, sau khi phạm tội đã khai báo thành khẩn với cơ quan điều tra.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Trọng Tú 30 tháng tù giam và Lô Minh Trọng 24 tháng tù giam tính từ ngày 22/5, tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.