Xét xử vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn tại Quảng Nam

TPO - Trong vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn ở Quảng Nam có hai vợ chồng ở huyện Tiên Phước cùng bị truy tố về tội hủy hoại rừng.

Liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn ở Quảng Nam, sáng nay 31/10 TAND huyện Tiên Phước mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo Phùng Văn Bảy (SN 1978) Nguyễn Thị Việt (SN 1979, vợ Bảy, cùng trú thôn 9, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước về tội “hủy hoại rừng” và Nguyễn Hoàng Mai (SN 1978, trú tại TP. Tam Kỳ) tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”

Tại phiên tòa, 2 bị cáo Phùng Văn Bảy và Nguyễn Thị Việt không mời luật sư bào chữa mà tự bào chữa, đại diện nguyên đơn là UBND xã Tiên Lãnh cũng thực hiện tự bào chữa. 

Xét xử vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn tại Quảng Nam ảnh 1 Từ phải sang 3 bị cáo Phùng Văn Bảy, Nguyễn Thị Việt và Nguyễn Hoàng Mai tại tòa

Theo cáo trạng, để có đất trồng keo, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6/ 2017, Phùng Văn Bảy và Nguyễn Thị Việt có hành vi dùng rựa phát rong, cưa lốc cắt hạ và đốt cháy rừng phòng hộ tại khu vực Dội Lớn khoảng 5, 6 tiểu khu 556 thuộc thôn 8 xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước với diện tích 36.367,5 m2, trữ lượng gỗ bị thiệt hại là 275,883m3, có giá trị thiệt hại thành tiền là 82.549.000 đồng, giá trị về môi trường là 330.196.000đồng, trong đó có 30.040m2 rừng; Phùng Văn Bảy và Nguyễn Thị Việt đã trồng 7.951 cây keo, có giá trị 23.853.000 đồng.

Nguyễn Hoàng Mai là cán bộ phụ trách trạm kiểm lâm địa bàn Tiên Hiệp, đồng thời là kiểm lâm địa bàn xã Tiên Lãnh, khi phát hiện rừng tại khu vực Dội Lớn, khoảng 5,6 tiểu khu 556 bị tác động, phát rong nhưng không thực hiện đúng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định, không lập hồ sơ vụ việc, không kịp thời báo cáo cho Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Nam Quảng Nam và chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh để ngăn chặn, xử lý, không có các phương án, biện pháp để quản lý bảo vệ. Mặc dù diện tích rừng bị hủy hoại rất lớn nhưng Nguyễn Hoàng Mai chỉ đo và xác định diện tích 4,965ha còn diện tích rừng bị hủy hoại còn lại Mai không đo.

Xét xử vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn tại Quảng Nam ảnh 2 Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ Tiên Lãnh (Trong ảnh ông Lê Trí Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thị sát hiện trường phá rừng)

Khu vực rừng này đã bị hủy hoại với diện tích 167.188m2, trữ lượng gỗ bị thiệt hại 1.124,646m3, trữ lượng gỗ thương phẩm là 674,788m3, giá trị thiệt hại thành tiền là 43.534.000 đồng, giá trị về môi trường 1.726.236.000 đồng.

Liên quan đến vụ việc, nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật, cách chức, khai trừ đảng. Cách chức đối với ông Võ Hồng Nhiệm. Theo VKSND huyện Tiên Phước, ông Võ Hồng Nhiệm là chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh nhưng thiếu chỉ đạo trong công tác phối hợp giữa kiểm lâm địa bàn và UBND xã trong việc bảo vệ rừng. Khi nhận thông tin về rừng bị phát rong đã thiếu quyết liệt trong chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, chưa có phương án chỉ đạo cụ thể, kịp thời để xảy ra vụ hủy hoại rừng với diện tích lớn. Tuy nhiên trong thời gian này ông Võ Hồng Nhiệm đang tham gia học cao cấp lý luận chính trị tại trường Chính trị tỉnh Quảng Nam nên không xem xét xử lý hình sự.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 ngày 31/10 – 1/11.

Trước đó, Tiền Phong đã liên tục thông tin vụ phá rừng nghiêm trọng tại tại khu vực Dội Lớn khoảng 5, 6 tiểu khu 556 thuộc thôn 8 xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước (Quảng Nam). Vụ việc có tính chất nghiêm trọng gây xôn xao dư luận. Thủ tướng Chính phủ sau đó đã  2 lần chỉ đạo làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.