Xét xử trùm sản xuất ma túy và hot girl 'Ngọc Miu'

TP - Hôm qua (7/5), TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm xét xử vụ ma túy khủng với bị cáo Văn Kính Dương (sinh năm 1980) cầm đầu, bị truy tố về 5 tội: “Sản xuất trái phép chất ma túy”; “Mua bán trái phép chất ma túy”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Trốn khỏi nơi giam giữ”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Cùng hầu tòa có Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức “Ngọc Miu”, sinh năm 1994) và 8 đồng phạm khác.
Xét xử trùm sản xuất ma túy và hot girl 'Ngọc Miu' ảnh 1  Trùm đường dây ma túy Văn Kính Dương tại tòa - Ảnh: Tân Châu

Sản xuất ma túy xong đều phi tang dụng cụ

Sau khi Hội đồng xét xử (HĐXX) làm thủ tục thẩm tra tư pháp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TPHCM giữ công tố tại phiên tòa công bố cáo trạng. Theo đó, vào năm 2008, Văn Kính Dương bị TAND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) phạt 5 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”.

Ngày 11/10/2008, Dương có hành vi tàng trữ ma túy nên bị phạt tiếp 7 năm tù. Tổng hợp 2 bản án là 10 năm 9 tháng 13 ngày tù. Khi bị giam tại trại giam thì ngày 4/11/2010, Dương cùng 4 bạn tù đã cùng nhau trốn trại. Dương trốn vào TP Hồ Chí Minh lấy tên giả là Trần Ngọc Hiếu. Tháng 6/2016, Dương quen một đối tượng tên “Tom” (không rõ lai lịch) ở một vũ trường.

Sau đó, Tom cùng Dương bàn bạc và thống nhất sản xuất ma túy đá cung cấp cho các đầu nậu, nguyên liệu sản xuất do Tom lo. Dương ra lệnh cho đàn em thuê biệt thự, mua hóa chất để nghiên cứu, pha trộn các hợp chất hóa học sản xuất ma túy đá. Nhóm Dương liên tục thay đổi địa điểm sản xuất, từ TP Hồ Chí Minh ra Nha Trang (Khánh Hòa) rồi về Đồng Nai, nhằm xóa dấu vết. Các chai lọ dùng để sản xuất ma túy, sau khi sử dụng xong đều được Dương lệnh cho chở xuống Đồng Tháp phi tang.

Từ nguồn tin tố giác của quần chúng, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt trọn băng nhóm này, thu giữ được 124 kg ma túy tinh chất do nhóm Dương chế biến, ép thành gần 500.000 viên thuốc lắc (120kg) ngụy trang trong các gói cà phê. Đáng lưu ý đã có 18kg được tiêu thụ ở Hải Phòng. Số ma túy còn lại chưa kịp tiêu thụ thì đường dây bị triệt phá, ngăn chặn.

Hai lần trốn trại

Tại phần xét hỏi, ông trùm Văn Kính Dương thừa nhận có 2 lần vượt ngục, 1 lần bị bắt và lần sau thì tẩu thoát rồi gây ra vụ án này. Trả lời HĐXX, Dương thừa nhận ngày 13/6/2010, khi đang chấp hành bản án, Dương có hành vi “Trốn khỏi nơi giam” và bị bắt quả tang. Sau đó Dương tiếp tục thực hiện trót lọt hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.

Đó là ngày 3/11/2010, Dương cùng những người đang giam chung phòng là Mã Thanh Phương, Trần Văn Tài, Lê Hồng Hạnh và Đoàn Quốc Thành cùng bàn việc trốn trại giam. Chiều tối cùng ngày, Dương lấy 1 khung cửa kim loại đã được tháo rời, cùng 1 bó lưỡi cưa sắt, lắp lại thành 1 cái cưa, rồi cả nhóm thay nhau cưa song sắt ô khung thoáng gió. Đến khoảng 20 giờ đêm ngày 3/11/2010 thì cưa xong, Phương lấy điện thoại gọi ra ngoài nhờ đồng bọn (chưa rõ lai lịch) giúp sức.

Rạng sáng 4/11/2010, Hạnh, Dương, Phương, Thành, Tài lần lượt chui ra, trèo nóc nhà và thoát ra ngoài. Được đồng bọn bên ngoài đón bằng taxi tẩu thoát. Hiện tại, những người tham gia cuộc vượt tù là Hạnh, Thành và Tài đã bị bắt trở lại. Riêng Phương tiếp tục bị truy nã. Đến lượt Dương vào ngày 12/11/2017 được tách hồ sơ nhập vào vụ án mà TAND TPHCM đang xét xử này.

Trả lời HĐXX về điện thoại do đâu mà có khi đang ở trong tù, Dương trả lời “có người tên Phương mang vào”, còn xe taxi đón khi trốn ra khỏi trại thì Dương khai đồng bọn bên ngoài đón nhưng không khai rõ là ai.

Ông trùm  “không biết sản xuất ma túy có thể bị tử hình”

Khi được hỏi “Bị cáo có biết sản xuất mua bán ma túy như thế có thể phải lĩnh án tử hình không?”, ông trùm ma túy Văn Kính Dương nói: “Bị cáo không biết”.

Xét xử trùm sản xuất ma túy và hot girl 'Ngọc Miu' ảnh 2  Hot girl “Ngọc Miu” khai báo trước tòa   Ảnh: Tân Châu

Chủ tọa truy: “Vì sao bị cáo không biết?’ - Dương đáp: “Do bị cáo rất khó khăn, bị cáo không hiểu biết pháp luật”. Chủ tọa hỏi tiếp: “Bị cáo đã rất nhiều lần bị đưa ra xét xử về hàng loạt hành vi vậy mà tại tòa này bị cáo nói không biết. Thiếu gì việc làm mà đi sản xuất ma túy. Có ai khuyên ngăn bị cáo không?” - Chủ tọa liên tục hỏi.

Dương đáp không ai khuyên ngăn mình vì: “Thời gian đó bị cáo không gặp bố mẹ”. Đáng lưu ý “chốt” phần trả lời của HĐXX, Văn Kính Dương  thừa nhận các hành vi như cáo trạng cáo buộc “là không oan sai”.

Hot girl chung sống với ông trùm chỉ vì tình

Khi HĐXX hỏi lý do vì sao chung sống với Dương như vợ chồng, hotgril “Ngọc Miu” đáp: “Vì bị cáo có tình cảm với Văn Kính Dương”. Bị cáo Ngọc cũng khai là dù có thời gian chung sống với Dương nhưng bị cáo không biết Dương mua bán ma túy. “Thưa tòa mỗi người có công việc riêng, công việc của bị cáo là làm quảng cáo, quay clip cho một số ca sĩ”, bị cáo Ngọc trình bày.

Về hành vi liên quan đến vụ án, bị cáo trạng quy buộc: “Ngày 6/4/2017, Dương gọi điện cho Ngọc nói liên hệ với Nguyễn Thu Huyền qua nhà lấy 3.500 viên thuốc lắc đem giấu chỗ khác. Tuy nhiên, Huyền không đồng ý mang về nhà mình. Ngọc quen với khách sạn trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 10, TPHCM) và gọi điện đặt phòng tại đây và kêu Huyền mang đến đây cất giấu”, Ngọc cho rằng cáo trạng truy tố mình có phần bị oan. Vì Huyền mang số ma túy này đi đâu thì Ngọc “không hề biết”. Hot girl cũng thừa nhận mình chung sống với Dương có 1 con chung. Ngoài ra Ngọc cũng khai mình có 1 con chung với người chồng đã ly hôn.

 “Đại án” ma túy, ông trùm bị thu giữ vật chứng gì?
Theo hồ sơ vụ án, ngoài việc thu giữ của Văn Kính Dương nhiều gói và thùng đựng ma túy và hóa chất sản xuất ma túy, cơ quan chức năng còn thu giữ 3 CMND mang tên Trần Ngọc Hiếu, 3 giấy phép lái xe mang tên Trần Ngọc Hiếu, 6 đồng hồ, điện thoại di động (trong đó có 1 điện thoại vertu); 1 máy tính xách tay; 5 bộ chống bắn tốc độ ô tô; 1 máy tính xách tay; 2 bộ phá sóng điện thoại. Kê biên 50% cổ phần vốn góp tại quán cà phê sen Hồng của Văn Kính Dương giao cho ông Nguyễn Mộng Sửu 
quản lý….

MỚI - NÓNG