Xét xử hai thủ lĩnh cuối cùng của Khmer Đỏ

Hai cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ, gồm Nuon Chea (88 tuổi, phải) và Khieu Samphan ...
Hai cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ, gồm Nuon Chea (88 tuổi, phải) và Khieu Samphan ...
TP - Hai thủ lĩnh cuối cùng còn sống của chế độ Khmer Đỏ hôm qua hầu tòa lần thứ hai ở Phnom Penh.

Khieu Samphan, cựu nguyên thủ quốc gia, và Nuon Chea, cấp phó của Pol Pot, đã một lần phải hầu tòa vì bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. 


Phiên tòa lần thứ hai sẽ xét xử tội diệt chủng liên quan việc giết hại dã man người Việt Nam và người Chăm theo Hồi giáo. Các vụ việc được xét xử riêng biệt nhằm đẩy nhanh quá trình tố tụng khi các bị cáo đã cao tuổi. Phán quyết cho cáo buộc đầu tiên dự kiến được đưa ra vào ngày 7/8. Các công tố viên đang đề nghị mức án chung thân cho Khieu Samphan và Nuon Chea.

Phiên tòa đầu tiên tập trung vào các tội ác đối với người dân thành thị bị buộc phải chuyển tới các trại lao động nông thôn. Phiên tòa thứ hai sẽ tập trung vào vai trò của Nuon Chea, năm nay 88 tuổi, và Khieu Samphan, 83 tuổi, trong việc giết hại hàng chục nghìn (có thể hàng trăm nghìn) người dân tộc thiểu số của Campuchia. Vấn đề hôn nhân ép buộc và cưỡng hiếp cũng sẽ được nói đến trong phiên tòa. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến tận năm 2016.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.