Xếp hàng dài mua thuốc phòng COVID-19 rồi ra về 'tay không'

0:00 / 0:00
0:00
Xếp hàng dài mua thuốc phòng COVID-19 rồi ra về 'tay không'
TPO - Hàng trăm người dân đổ đến các nhà thuốc tại TPHCM để mua thuốc phòng COVID-19 như các toa thuốc mà ngành y tế hướng dẫn để "phòng thân" nhưng hầu hết các nhà thuốc đều không có hàng. 
Xếp hàng dài mua thuốc phòng COVID-19 rồi ra về 'tay không' ảnh 1

Theo ghi nhận, bắt đầu từ chiều 20/8 người dân đã đến các nhà thuốc để mua hàng - ảnh Duy Quang

Xếp hàng dài mua thuốc phòng COVID-19 rồi ra về 'tay không' ảnh 2

Nhiều người xếp hàng chờ mua thuốc ở một nhà thuốc Tân Bình. Chủ nhà thuốc Trường Minh cho biết đa số mua kháng sinh, Vitamin C và nước súc miệng

Xếp hàng dài mua thuốc phòng COVID-19 rồi ra về 'tay không' ảnh 3

Trong ngày 21/8, nhiều người dân nhận được tin ngày 23/8, TPHCM sẽ siết chặt việc giãn cách xã hội đến 15/9 nên đổ đi siêu thị và nhà thuốc mua các mặt hàng thuốc dự phòng- ảnh Hoàng Anh

Xếp hàng dài mua thuốc phòng COVID-19 rồi ra về 'tay không' ảnh 4

Tuy nhiên, nhiều người xếp hàng cả tiếng đồng hồ vào mua thuốc nhưng nhiều loại thuốc thiết yếu như Vitamin C hay kháng sinh, kháng viêm, kháng virus đều không có ở nhà thuốc. Tại nhà thuốc Pharmacity trên đường Trần Trọng Cung quận 7, các lọại thuốc kháng virus không có hàng. Ảnh Hoàng Anh

Xếp hàng dài mua thuốc phòng COVID-19 rồi ra về 'tay không' ảnh 5

Người dân xếp hàng ở nhà thuốc Long Châu nhưng khi hỏi mua các loại nước súc họng, nước muối đều cho biết hết hàng từ hôm qua và chưa biết bao giờ có lại. Ảnh Hoàng Anh

Xếp hàng dài mua thuốc phòng COVID-19 rồi ra về 'tay không' ảnh 6

Người dân tụ tập mua thuốc rất đông ở các nhà thuốc trên đường Huỳnh Tán Phát quận 7- ảnh Thuý Nhi

Xếp hàng dài mua thuốc phòng COVID-19 rồi ra về 'tay không' ảnh 7

Tại nhà thuốc Nhân Tâm trên đường Võ Thị Nhờ, cũng không có thuốc kháng viêm, kháng virus như chỉ định trong toa thuốc dành cho F0 điều trị tại nhà mà Sở Y tế khuyến cáo. Ảnh Thuý Nhi

Xếp hàng dài mua thuốc phòng COVID-19 rồi ra về 'tay không' ảnh 8

Nhiều loại nước xịt mũi, súc họng đã hết hàng. Anh Tấn Hiền ở quận 7 cho biết đưa danh mục 9 loại thuốc ra chờ vào nhà thuốc Long Châu mua nhưng khi đến lượt thì chỉ còn được kháng sinh, còn lại một số thuốc kháng đông và nước súc họng không có. Ảnh Hoàng Anh

Xếp hàng dài mua thuốc phòng COVID-19 rồi ra về 'tay không' ảnh 9

Các loại kháng sinh, nước súc miệng và vitamin C được người dân tìm mua nhiều nhất nhưng hầu hết các nhà thuốc đều thông báo đứt hàng. "Mấy hôm nay hàng hoá vận chuyển khó nên nước muối súc họng đã cháy hàng. Nhiều loại nước xịt mũi cũng không còn"- dược sĩ Nguyễn Thị Hoà ở nhà thuốc số 7 trên đường Nguyễn Thị Thập, quận 7 cho biết. Ảnh Thuý Nhi

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.