Xem triển lãm hài cốt, khách ‘cuỗm’ hai ngón chân giá trị 5.500 USD

Xác chết nhảy múa trong triển lãm Body Worlds Vital.
Xác chết nhảy múa trong triển lãm Body Worlds Vital.
TPO - Một người đàn ông đã bị buộc tội đánh cắp hai ngón chân từ một triển lãm trưng bày hài cốt và nội tạng người.

Ngày 18/6, Toà án Quận Auckland (New Zealand) đã kết tội trộm cắp đối với một người đàn ông 28 tuổi, đến từ Upper Hutt, Khu vực Wellington (New Zealand), sau khi người này đánh cắp 2 ngón chân của một thi hài tại triển lãm Body Worlds Vital – trưng bày hài cốt và nội tạng người - ở Auckland hồi 4/5.

Theo toà án, các ngón chân, ước tính có giá trị 5.500 USD (hơn 125 triệu đồng), đã được trả lại cho triển lãm.

Bên cạnh tội trộm cắp, người đàn ông (chưa rõ danh tính) còn bị buộc tội xâm phạm trái phép thi hài người quá cố.

Trước đó, một lệnh bắt giữ đã được ban hành sau khi đối tượng không xuất hiện trước toà, nhưng sau đó đã bị rút lại.

Bị cáo đã công khai xin lỗi đối với cả hai cáo buộc. Hiện, anh ta đã được tại ngoại chờ xuất hiện lần tiếp theo tại Toà án Quận Wellington vào cuối năm nay.

Body Worlds Vital là một triển lãm khoa học về các bộ phận cơ thể người đã được bảo quản bằng các phương pháp tiên tiến. Sự kiện đặc biệt này đến New Zealand vào tháng Tư, và đây là lần đầu tiên triển lãm ở đất nước này.

Xem triển lãm hài cốt, khách ‘cuỗm’ hai ngón chân giá trị 5.500 USD ảnh 1  
Xem triển lãm hài cốt, khách ‘cuỗm’ hai ngón chân giá trị 5.500 USD ảnh 2  
Xem triển lãm hài cốt, khách ‘cuỗm’ hai ngón chân giá trị 5.500 USD ảnh 3  
Xem triển lãm hài cốt, khách ‘cuỗm’ hai ngón chân giá trị 5.500 USD ảnh 4 Một số hình ảnh trong triển lãm Body Worlds Vital.

Trong những năm 1970, vợ chồng giáo sư người Angelina Whalley và Gunther von Hagens đã sáng tạo ra biện pháp bảo quản cơ thể người, để phục vụ giảng dạy tại Đại học Heidelberg (Đức).

Năm 1997, cặp đôi thành lập triển lãm Body Worlds. Kể từ đó, hơn 17.000 người đã hiến tặng thi thể cho Viện Von Hagens Plastination, do vợ chồng giáo sư người Đức sáng lập. Những thi thể này để phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, hỗ trợ hoạt động giảng dạy trong các trường y trên khắp thế giới, cũng như bổ sung vào triển lãm Body Worlds.

Theo Theo Nzherald
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.