Xe thang chuyên cơ Tổng thống Mỹ gặp sự cố

Xe thang của chuyên cơ Tổng thống Mỹ phải đẩy bằng tay. Ảnh: VTV.
Xe thang của chuyên cơ Tổng thống Mỹ phải đẩy bằng tay. Ảnh: VTV.
TPO - Thay vì xe thang tự lùi ra để chiếc không lực 1 cất cánh, các nhân viên tháp tùng Tổng thống Mỹ Donal Trump đã phải xúm lại đẩy chiếc xe lùi lại để máy bay lăn ra đường băng khi Tổng thống đã lên máy bay.

Theo đó, khoảng 15h30 hôm nay, Tổng thống Donald Trump lên chuyên cơ Không lực Một rời Hà Nội, sau khi hội đàm với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, sau khi ông Trump đã vẫy tay chào mọi người ở sân bay và vào máy bay, chiếc xe thang không thể tự lùi ra để đóng cửa máy bay cho chuyên cơ lăn bánh ra đường băng.

Vì vậy, các nhân viên tháp tùng ông Trump đứng dưới mặt đất đã phải xúm lại đẩy chiếc xe thang lùi ra xa máy bay để chuyên cơ cất cánh.

Phía sân bay Nội Bài xác nhận việc này, tuy nhiên không rõ vì lý do gì chiếc xe thang này lại phải cần người đẩy ra, thay vì tự lùi.

Xe thang chuyên cơ Tổng thống Mỹ gặp sự cố ảnh 1

Nhân viên phục vụ phải dùng sức đẩy xe thang lùi lại thay vì để xe tự lùi như thông thường. Ảnh: VTV.

Được biết, toàn bộ xe thang và các trang thiết bị phục vụ mặt đất khác cho chuyên cơ Tổng thống Mỹ đều được phía Mỹ đưa tới, không sử dụng các trang thiết bị phục vụ mặt đất của sân bay Nội Bài cung cấp. Do đó, việc xe thang đó ra sao phía Nội Bài cũng không được biết.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.