Có 25 kết quả :

Siết quy định với xe khách, chặn việc đăng ký bến 'cho có'

Siết quy định với xe khách, chặn việc đăng ký bến 'cho có'

TPO - Bộ Giao thông vận tải dự kiến trao quyền cho địa phương cập nhật luồng tuyến xe khách liên tỉnh trên cơ sở phù hợp quy hoạch, bổ sung cụ thể quy định về thu hồi phù hiệu xe khách vi phạm. Đặc biệt, sẽ có chế tài chấm dứt đăng ký trong các bến với xe hoạt động không đủ tần suất để ngăn xe khách đăng ký bến cho có còn thực tế bỏ bến ra ngoài chạy dù, lập bến cóc…
Việc tăng giá vé tác động lớn đến số lượng hành khách đi xe Ảnh: Anh Trọng

Doanh nghiệp vận tải đồng loạt tăng giá vé

TP - Sau khi giá xăng, dầu tăng gần 30% trong vòng hơn 1 tháng qua, ghi nhận của PV Tiền Phong trong hai ngày qua hàng loạt doanh nghiệp (DN) vận tải xe khách liên tỉnh tại Hà Nội bắt đầu tăng giá vé, mức tăng cao nhất là 20%. Sở GTVT Hà Nội đã có chỉ đạo rà soát kỹ, không cho phép tăng giá tùy tiện.
15 địa phương thống nhất kết nối vận tải hành khách tuyến cố định với TP. Cần Thơ

Mở lại tuyến xe khách Cần Thơ-TPHCM

TPO - Ngày 29/10, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP. Cần Thơ đã có văn bản thống nhất cho hoạt động trở lại các tuyến vận tải hành khách cố định đi đến 15 địa phương có đối lưu với thành phố, trong đó có TPHCM.
Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Hà Nội mở lại 7 tuyến xe khách liên tỉnh

TPO - Hà Nội đã phối hợp thống nhất với các tỉnh/thành phố để tổ chức các tuyến đi/đến: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, với số chuyến bằng 5% số chuyến của các đơn vị hoạt động trên tuyến theo biểu đồ đã được Sở GTVT Hà Nội công bố.
Hành khách từ TPHCM ra Hà Nội trên chuyến bay chiều 12/10, chuyến bay thứ 2 được nối lại giữa 2 địa phương. Ảnh: Trọng Tài.

Sẽ có 'chuẩn' đi lại trên toàn quốc, sắp hết cảnh mỗi nơi một kiểu

TPO - Chiều 12/10, Thứ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) Lê Anh Tuấn cho hay, Chính phủ đang hoàn thiện để ban hành một nghị quyết trong đó quy định thống nhất với người đi lại giữa các địa phương, tránh tình trạng mỗi nơi một kiểu. Với thành phố Hà Nội, lãnh đạo địa phương khẳng định, sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho người dân đi lại, mở thêm đường sắt và xe khách liên tỉnh từ ngày 13/10.
Từ ngày 13/10, khôi phục lại xe khách liên tỉnh, các địa phương phải khôi phục tối thiểu 5% tần suất.

Chạy lại xe khách liên tỉnh từ 13/10

TPO - Tối 10/10, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ban hành quy định tạm thời về mở lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ, gồm cả xe khách từ địa phương nguy cơ dịch COVID-19 cao tới vùng thấp hơn.
Xe hợp đồng trá hình xe khách hoạt động trên đường Hà Nội. Ảnh: Anh Trọng

Xe lậu lộng hành, doanh nghiệp vận tải Quảng Ninh 'cầu cứu' Thủ tướng

TPO - Trước tình trạng xe hợp đồng trá hình hoạt động nhiều trên tuyến Quảng Ninh - Hà Nội, hơn 10 doanh nghiệp vận tải khác liên tỉnh ở Quảng Ninh đã có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành liên quan. Theo các doanh nghiệp (DN) vận tải Quảng Ninh, tình trạng trên đang phá vỡ các quy chuẩn, trật tự đối với vận tải khách liên tỉnh.
Xử lý xe khách chạy xuyên tâm biến đường thành 'bến cóc'

Xử lý xe khách chạy xuyên tâm biến đường thành 'bến cóc'

TPO - Mặc dù luồng tuyến xe khách tại Hà Nội đã được điều chỉnh theo hướng bến Bắc - Bắc, Nam - Nam, tuy nhiên hiện nay còn hàng trăm tuyến xe khách liên tỉnh “quá cảnh” qua Hà Nội chưa được điều chỉnh, gây nhiều hệ lụy cho giao thông. Cảnh sát giao thông đã xử hàng trăm trường hợp vi phạm.