Có 167 kết quả :

Tổng kiểm kê tài sản công từ ngày 1/1/2025

Tổng kiểm kê tài sản công từ ngày 1/1/2025

TPO - Mục tiêu của Đề án tổng kiểm kê tài sản công nhằm nắm được thực trạng về cả mặt số lượng, giá trị, cơ cấu, hiện trạng sử dụng, làm cơ sở để hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; phục vụ việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
Ai được sử dụng xe công vụ, dùng sai mục đích bị xử lý ra sao?

Ai được sử dụng xe công vụ, dùng sai mục đích bị xử lý ra sao?

TPO - Sau sự việc Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh đi chúc Tết, kết hợp đón con gái đi từ sân bay Vinh về Hà Tĩnh, quá trình di chuyển, tài xế đã bật đèn ưu tiên và còi, dư luận đã 'lật lại' những vụ lùm xùm liên quan sử dụng xe công và đặt câu hỏi ai được sử dụng xe ô tô công và dùng sai mục đích sẽ bị xử lý ra sao?
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2023

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2023

TPO - Từ tháng 11/2023, nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực như: quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công; giảm 30% tiền thuê đất năm 2023; lương công chức ngành thống kê có thể đạt mức gần 12 triệu đồng/tháng; danh sách thông tin Bộ Công an cung cấp trên môi trường mạng…
Còn nhiều bất cập trong quản lý, sử dụng xe công, tài sản công. Ảnh minh họa

Khi xe công là 'bầu sữa ngọt'

TP - Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trò chuyện với phóng viên Tiền Phong xoay quanh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiện nay.
Loay hoay với nhà công, xe công

Loay hoay với nhà công, xe công

TP - Theo nguồn tin từ Bộ Xây dựng, tổng quỹ nhà công vụ hiện nay là 315.280m2 sàn, bao gồm 49 biệt thự, 6.377 căn hộ và nhà ở một tầng. Trong đó, quỹ nhà của các cơ quan trung ương quản lý là 198.091m2, nhà ở công vụ của các địa phương là 117.189m2. Quỹ nhà ở của các cơ quan trung ương bao gồm 42 biệt thự, 4.890 căn hộ và nhà ở một tầng, trong đó có 100 căn được mua mới từ quỹ nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ…
Sử dụng xe công vẫn còn lãng phí

Sử dụng xe công vẫn còn lãng phí

TP - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Thanh Vânchia sẻ với PV Tiền Phong về vấn đề sử dụng tài sản công, cụ thể là về xe công đã nói rằng: “Tình trạng lạm dụng, sử dụng xe công vượt tiêu chuẩn cần phải được kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm minh, thu hồi tài sản cho nhà nước và nhân dân".
Xe ô tô biển xanh Cty CP Cầu 12 thuê theo yêu cầu của cổ đông lớn - Ảnh: Công đoàn Cty CP Cầu 12 cung cấp

Chính phủ chỉ đạo làm rõ dấu hiệu khuất tất ở doanh nghiệp bị buộc thuê xe 80M

TPO - Liên quan đến việc thua lỗ tại công ty cổ phần Cầu 12 (công ty con của Tổng Cty Xây dựng công trình giao thông – Cienco 1) bị cổ đông lớn liên quan đến Đinh Ngọc Hệ (Út trọc) tìm nhiều cách rút vốn, trong đó có việc buộc công ty này thuê xe biển xanh 80M, Ban Chấp hành công đoàn công ty này cho biết, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ vào cuộc làm rõ.
Nhiều xe biển xanh dự tiệc cưới con trai của bà Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng

Bộ Tài chính chưa nắm được thực trạng khoán xe công

TP - Tiền Phong số 294 ra ngày 21/10/2019 đăng bài: “Nhiều bộ, ngành, địa phương lạm dụng xe công”. Sau khi báo đăng, PV  Tiền Phong tiếp tục đặt câu hỏi với Bộ Tài chính: “Chính phủ đã yêu cầu các bộ, cơ quan TW, UBND cấp tỉnh rà soát, sắp xếp lại ô tô công hiện có; đồng thời, thực hiện xử lý số xe dôi dư. Đến nay, kết quả sắp xếp ra sao?”.