Xây 'Ngôi nhà hạnh phúc' trên rẻo cao tặng học sinh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai công trình thanh niên "Ngôi nhà Hạnh phúc" vừa được cất công xây dựng từ nguồn lực quyên góp qua dự án "Sức mạnh 2.000" để tặng hai học sinh dân tộc thiểu số mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn ở Sơn La.

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La vừa khởi công xây dựng hai "Ngôi nhà hạnh phúc".

Ngôi nhà có trị giá 80 triệu đồng, từ nguồn lực ủng hộ thông qua Dự án "Sức mạnh 2.000" và sự hỗ trợ, đóng góp ngày công tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên, cùng nhân dân địa phương. Ngôi nhà có diện tích 40 - 50m2, được thiết kế gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh.

Hai ngôi nhà được xây tặng hai gia đình học sinh dân tộc thiểu số ở huyện Quỳnh Nhai.

Xây 'Ngôi nhà hạnh phúc' trên rẻo cao tặng học sinh khó khăn ảnh 1

Chương trình mang đến mái ấm khang trang thay cho lán tre nứa, giúp ba mẹ con em Khôn sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: CTV

Hai ngôi nhà tại Sơn La mở đầu cho 65 công trình thanh niên “Ngôi nhà Hạnh phúc” mà T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Dự án Sức mạnh 2.000 kêu gọi các tổ chức, cá nhân, hội viên, thanh niên chung tay triển khai để chào mừng 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021).

Một ngôi nhà tặng gia đình chị em Quảng Thị Khôn (lớp 6) và Quàng Thị Vân (lớp 4) ở xã Mường Sại.

Hai em là người dân tộc La Ha - một trong 16 dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người. Bố mất do bệnh hiểm nghèo, hai chị em Khôn và mẹ sống tạm ở nhà người thân, cũng không có đất sản xuất, thường xuyên thiếu ăn.

Xây 'Ngôi nhà hạnh phúc' trên rẻo cao tặng học sinh khó khăn ảnh 2

Ngôi nhà hạnh phúc tặng gia đình em Nhung được khởi công xây dựng trên nền ngôi nhà cũ dột nát, mối mọt. Dịp này, ban tổ chức. Ảnh: CTV

Một ngôi nhà tặng gia đình em Lầu Thị Nhung (lớp 7) và Lầu Thị Sinh (lớp 3) là người dân tộc Mông, ở bản Lốm Khiêu, xã Mường Giàng. Gia đình Nhung đặc biệt khó khăn, bố mất sớm, mẹ thường xuyên đau ốm, hai chị gái lại lấy chồng xa. Ba mẹ con em Nhung đang sống trong ngôi nhà đã xuống cấp.

Chương trình “Ngôi nhà hạnh phúc” dành tặng học sinh có hoàn cảnh éo le, mồ côi, có ý chí vươn lên học tập. Đặc biệt các em ở địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; học sinh dân tộc thiểu số ít người.

Theo Ban tổ chức, chương trình "Ngôi nhà hạnh phúc" không chỉ vận động kinh phí nguồn lực xây nhà tặng các học sinh khó khăn, mà tổ chức Đoàn, Hội địa phương sẽ nhận đây làm địa chỉ đỡ đầu để thường xuyên quan tâm, hỗ trợ các em trong học tập, sinh hoạt.

Đồng thời, chương trình kêu gọi Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tại các địa phương, hoặc tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng cho đến năm các em 18 tuổi.

Ngoài ra, khi khánh thành nhà, tổ chức Đoàn, Hội tại địa phương sẽ kêu gọi, huy động các tổ chức, cá nhân tặng thêm các đồ dùng học tập, vật dụng trong gia đình...

Từ đầu năm 2021 đến nay, chương trình "Sức mạnh 2.000" đã triển khai 25 “Ngôi nhà Hạnh phúc” cho học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại 17 huyện khó khăn của 13 tỉnh.

Chương trình mong nhận được nhiều sự chung tay, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để “điều ước có ngôi nhà để ở” trở thành những “Ngôi nhà hạnh phúc” dành tặng các em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Mọi sự chung tay, ủng hộ thông qua:

Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam

Tài khoản: 19026637195042 tại Ngân hàng Techcombank, chi nhánh Hà Thành (Tiêu đề CK: Nha Hanh phuc - Số ĐT)

Hoặc ủng hộ tạị: website: www.sucmanh2000.com

MỚI - NÓNG