Có 151 kết quả :

Đặng Như Quỳnh khi chưa bị bắt.

Phê chuẩn lệnh bắt tạm giam facebooker Đặng Như Quỳnh

TPO - Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Như Quỳnh về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Bắt facebooker Đặng Như Quỳnh vì tung tin gây ảnh hưởng thị trường chứng khoán

Bắt facebooker Đặng Như Quỳnh vì tung tin gây ảnh hưởng thị trường chứng khoán

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt khẩn cấp Đặng Như Quỳnh (Facebooker được coi như một KOLs trên mạng xã hội) để điều tra về hành vi đăng tải các bài viết, thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bất động sản, trực tiếp xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân. 
Bản tin Hình sự: Công an nói gì về việc 8 con hổ bị chết sau khi được giải cứu

Bản tin Hình sự: Công an nói gì về việc 8 con hổ bị chết sau khi được giải cứu

TPO - TIN NÓNG ngày 6/8: Lai lịch bất hảo kẻ cầm đầu nhóm cướp xe máy của nữ lao công; Nhờ lấy quạt không được, chồng vác dao đâm vợ tử vong; Công an Thái Nguyên thông tin vụ nữ nhân viên tố bị Phó giám đốc sở xâm phạm; Công an thông tin về việc 8 con hổ bị chết sau khi giải cứu ở Nghệ An;...
Hàng chục homestay được dựng ngay trong vùng lõi di sản Ảnh: Long Vân

Danh thắng Tràng An lại bị xâm hại

TP - Vùng lõi quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) được quy định phải bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng thời gian gần đây nhiều doanh nghiệp, cá nhân vẫn ngang nhiên xây dựng nhiều công trình sai phép, lấn chiếm vùng lõi di sản.
Thứ trưởng Công an Lê Quý Vương: Xử nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em

Thứ trưởng Công an Lê Quý Vương: Xử nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em

TP - Chiều 4/4, trao đổi với PV Tiền Phong bên lề kỳ họp đại biểu Quốc hội chuyên trách, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, tới đây sẽ có thống kê, báo cáo cụ thể về số lượng các vụ việc sàm sỡ, dâm ô trẻ em. Ông cũng nhấn mạnh rằng, các hành vi xâm hại đối với phụ nữ, trẻ em cần phải xử lý rất nghiêm khắc.
Phản đối Đài Loan tập trận ở Trường Sa

Phản đối Đài Loan tập trận ở Trường Sa

TP - Ngày 29/11, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 28/11, phía Đài Loan (Trung Quốc) diễn tập trên biển tại khu vực Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và căn cứ pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.