World Cup trong mớ hỗn độn chết người

Tàu điện ngầm được xem là phương tiện di chuyển chính cho các CĐV tại Brazil.
Tàu điện ngầm được xem là phương tiện di chuyển chính cho các CĐV tại Brazil.
TPO - Ngày khai màn World Cup đã cận kề nhưng công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Brazil vẫn là một mớ hỗn độn. Đáng nói hơn lại có người tử vong ở công trình phục vụ World Cup.

Làn sóng phản đối World Cup ngay tại nước chủ nhà vẫn tiếp diễn không ngừng. Mới nhất công tác chuẩn bị của Brazil lại nhận một thông tin chẳng mấy tốt lành khi một người chết và hai người bị thương tại công trình đường ray tàu điện ở Sao Paulo.

Đường ray có chiều dài 17,7 km này kết nối sân bay Congonhas với 3 nhà ga khác nằm trong các hạng mục giao thông để phục vụ cho World Cup nhưng bị chậm tiến độ và nay lại tiếp tục chậm sau vụ tai nạn nói trên. Người công nhân xấu số đã phải bỏ mạng sau khi giàn cốp pha đổ sập và đè lên người.

Chưa dừng lại ở đó, thành phố Sao Paulo, nơi sẽ tổ chức lễ khai mạc và trận mở màn World Cup giữa Brazil và Croatia tiếp tục đón nhận một cú sốc khác. Ngày hôm qua, toàn bộ công nhân viên chức của ngành tàu điện ngầm đã quyết định đình công trong vòng 2 ngày. Vụ việc này đã khiến cho tình trạng giao thông của thành phố lớn nhất Brazil lâm vào hỗn loạn.

Trong ngày hôm qua, giới chức của chính phủ và những người lãnh đạo cuộc đình công đã có cuộc gặp gỡ để giải quyết vấn đề. Phía đại diện cho các nhân viên muốn được tăng lương 12% nhưng chính phủ Brazil chỉ đồng ý tăng 8%.

Hiện những bất đồng vẫn còn tồn tại và hệ thống tàu điện ngầm chưa chắc sẽ hoạt động trở lại vào ngày khai mạc thứ 5 này. 

Tàu điện ngầm được xác định là một trong những phương tiện chính để di chuyển của các CĐV. Sân vận động nơi diễn ra trận khai màn cách địa điểm tập trung đông du khách nhất ở Sao Paulo khoảng 20km. Altino Prazeres-người đứng đầu của đình công, bày tỏ thiện chí: “Tôi yêu bóng đá và luôn ủng hộ ĐTQG. Chúng tôi muốn sớm giải quyết mọi chuyện và sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán.”

Kể từ khi công bố quyết định đăng cai World Cup 2014 tới nay, giới chức Brazil luôn vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ dân chúng. Đã có 8 công nhân thiệt mạng trong quá trình xây dựng 12 SVĐ cho World Cup và 3 người trong số đó ở Sao Paulo.

MỚI - NÓNG