West Ham dọa kiện Liên đoàn bóng đá Anh ra tòa

Carroll nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Swansea City.
Carroll nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Swansea City.
TPO - Nếu như LĐBĐ Anh (FA) không chịu thay đổi quyết định treo giò 3 trận đối với tiền đạo Andy Carroll, West Ham sẽ đưa vụ việc ra Tòa án Tối cao. Họ nhất quyết không chịu nhún nhường FA.

Trận West Ham thắng Swansea City 2-0 cuối tuần trước, Andy Carroll trở thành người hùng với cả hai đường kiến tạo giúp các đồng đội lập công. Nhưng ở phút 59, sau một pha phạm lỗi với Chico Flores, anh đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Howard Webb.

Xem lại pha quay chậm, West Ham cho rằng đó một quyết định nặng tay của “vị vua áo đen” người Anh và rõ ràng Carroll chỉ ham bóng chứ không cố ý chơi thô bạo.

Về phía Chico Flores, anh cũng đã đăng đàn thừa nhận, mình đã cố tình tỏ ra đau đớn để khiến trọng tài Webb rút thẻ đỏ với Carroll.

Tuy nhiên, một quyết định chính thức đã được FA đưa ra: Carroll lĩnh án treo giò 3 trận. Mọi nỗ lực kháng án của bản thân tiền đạo này và của cả CLB West Ham đều trở lên vô nghĩa.

Tất nhiên, với những người đứng đầu West Ham, việc Carroll bị treo giò 3 trận thật khó chấp nhận. Trong bối cảnh CLB phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, không Carroll quả rất nguy.

Theo tiết lộ từ tờ Mirror (Anh), luật sư của West Ham đang chuẩn bị hồ sơ. Nếu FA không thay đổi phán quyết, họ sẽ đệ đơn vụ Carroll lên Tòa án Tối cao.

Cũng cần nói thêm rằng, giữa FA, Hiệp hội các CLB bóng đá Anh và cơ quan Tư pháp đã thông qua một quy tắc chung – gọi là Quy tắc K. Ở Quy tắc K, nếu như các CLB cảm thấy không phục với quyết định mà FA đưa ra, họ có thể kiện lên Tòa án tối cao. Khi đó, FA và CLB sẽ phải điều trần mặt đối mặt tại tòa.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.