Wenger báo tin buồn cho CĐV Arsenal

HLV Wenger sẽ không mua sắm rầm rộ trong hè năm nay.
HLV Wenger sẽ không mua sắm rầm rộ trong hè năm nay.
TPO - Chia sẻ sau khi cùng Arsenal vô địch FA Cup, HLV Arsene Wenger nói rằng, ông sẽ không mua sắm rầm rộ như báo chí đưa tin những ngày qua, thậm chí cũng sẽ chẳng tạo “bom tấn” như hai kỳ chuyển nhượng hè gần nhất.
Cuối tuần qua, Arsenal đã đánh bại Aston Villa với tỷ số 4-0, qua đó lần thứ 2 liên tiếp vô địch FA Cup, đồng thời tránh khỏi cảnh trắng tay cả mùa giải. Nhiều tờ báo ở Anh tin rằng, với chiến tích tại Wembley, giới lãnh đạo “Pháo thủ” sẽ cho phép HLV Arsene Wenger thoải mái mua sắm, nhất là khi nhà cầm quân người Pháp nói rằng, mục tiêu của đội bóng mùa tới là tranh đoạt chức vô địch Premier League lẫn Champions League.
Thậm chí còn có thông tin nói rằng “Giáo sư” đã đưa Jackson Martinez (Porto), Petr Cech (Chelsea), Arturo Vidal (Juventus) và Morgan Schneiderlin (Southampton) vào tầm ngắm, đồng thời sẵn sàng chi 75 triệu bảng để mang cả 4 cầu thủ này tới Emirates trong mùa hè năm nay.
Tuy nhiên, trong bài trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, HLV Wenger đã khiến tất cả phải thất vọng khi tuyên bố, mùa hè năm nay ông sẽ không chạy đua mua sắm với M.U hay Man City, tức là sẽ không chi đậm cho chuyển nhượng, thay vào đó chỉ bổ sung thêm 1 hoặc 2 cái tên thực sự cần thiết cho “Pháo thủ”.
“Báo chí đã nói về những con số rất lớn mà chúng tôi có thể chi, nhưng thực tế thì không phải như vậy”, HLV Wenger cho hay. “Mọi chuyện phụ thuộc vào tình hình tài chính. Chúng tôi không có nhiều tiền. Các bạn biết đấy, những năm qua, Arsenal đã phải bán đi những cầu thủ tốt nhất của mình. Điều mà đội bóng hướng tới bây giờ là duy trì sự ổn định, chứ không phải mua sắm một cách tràn lan. Nó không phải là mô hình mà Arsenal hướng tới”.
Trong 2 mùa hè gần nhất, Arsenal đều nổ những “bom tấn”. Hè 2013, họ chi 47,5 triệu bảng để mua Mesut Ozil từ Real Madrid, còn mùa hè năm ngoái chiêu mộ Alexis Sanchez từ Barcelona với giá 37 triệu bảng. Nhưng Wenger không muốn lặp lại điều đó vì ông tin rằng, Arsenal giờ sở hữu trong tay một đội hình chất lượng, có chiều sâu và đủ sức cạnh tranh ở mọi đấu trường.
“Các bạn muốn “bom tấn” ư? Tôi nghĩ là chúng tôi đã có. Santi Cazorla có thể trị giá tới 150 triệu bảng, còn Francis Coquelin ít cũng 40 triệu bảng. Nếu bây giờ chúng tôi mua thêm những ngôi sao thì sẽ rất khó để xử lý. Liệu bạn có chấp nhận để những cầu thủ tốt như thế ngồi dự bị. Tôi không nghĩ là vậy”, chiến lược gia người Pháp nói thêm.
MỚI - NÓNG