Có 30 kết quả :

Nadiem Makarim, CEO của Go Jek tại Hà Nội. Ảnh: Diễn đàn Kinh tế thế giới.

CEO của Go- Jek: Đừng nghĩ kinh doanh là phải có điện thoại đắt tiền

TPO - "Nhiều người nghĩ rằng để tiếp cận với công nghệ hiện đại thì phải có điện thoại đắt tiền. Thực tế chỉ cần một chiếc  điện thoại thông minh là đủ. Nó có thể giúp bạn kiếm tiền hiệu quả," anh Nadiem Makarim, Tổng Giám đốc điều hành của hãng xe ôm tỷ USD Go Jek chia sẻ như vậy tại một hội thảo tại Hà Nội trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018.
Chủ tịch WEF Borger Brende và Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng ban Tổ chức WEF ASEAN 2018. Ảnh: TTXVN

WEF ASEAN 2018 đã thành công nhất trong 27 năm qua

TPO - Chiều 13/9, sau bế mạc hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018, Chủ tịch WEF Borger Brende và Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng ban Tổ chức WEF ASEAN 2018 đã đồng chủ trì cuộc họp báo thông tin về những kết quả đạt được sau hai ngày hội nghị diễn ra tại Hà Nội vừa qua.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Quang Vinh

WEF ASEAN 2018 bàn về triển vọng địa chính trị của châu Á

TPO - Sáng 13/9, trong khuôn khổ Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN, phiên thảo luận về Triển vọng địa chính trị châu Á. Tham dự phiên thảo luận có Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-Wha, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono và đại diện Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) Singapore, Tiến sỹ Lynn Kuok. 
Thủ tướng trả lời báo Singapore về chính sách thúc đẩy khởi nghiệp

Thủ tướng trả lời báo Singapore về chính sách thúc đẩy khởi nghiệp

TPO - "Chính phủ Việt Nam có chính sách tạo ra hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp," Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời báo The Straits Times nhân dịp hội nghị diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018 diễn ra tại Hà Nội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản

TPO - Ngày 11/9, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono đến chào xã giao nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018 và cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 10.
Bộ trưởng Khoa học: ASEAN phải là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo

Bộ trưởng Khoa học: ASEAN phải là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo

TPO - Khu vực Đông Nam Á phải thực sự trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chủ động kiến tạo, làm chủ và khai thác hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) góp phần xây dựng nền kinh tế, xã hội các quốc gia ASEAN ngày càng trở nên thông minh, hiệu quả hơn.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kiêm đồng Chủ tịch Diễn đàn WEF-ASEAN Kang Kyung-hwa sẽ dự sự kiện Korean Night tại Hà Nội.

Ngoại trưởng Hàn Quốc dự 'Korean Night' tại Hà Nội

TPO - Nhân dịp Diễn đàn Kinh tế thế giới khu vực ASEAN (WEF ASEAN) được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 11-13/9/2018, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hà Nội (KORCHAM) tổ chức sự kiện "Korea Night" vào tối 11/9 tại Khách sạn JW Marriott Hà Nội. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi thị sát và cho ý kiến chỉ đạo về công tác chuẩn bị hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Việt Nam sẵn sàng cho WEF ASEAN 2018

TP - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho sự kiện WEF ASEAN 2018 đã hoàn tất, sẵn sàng cho các sự kiện của hội nghị. 
Đại diện cấp cao các nước ASEAN đều tham dự WEF ASEAN tại Hà Nội.

Ba chủ điểm chính sẽ được thảo luận tại WEF ASEAN 2018

TPO - Theo thông tin từ Ban tổ chức WEF-ASEAN, chương trình nghị sự của hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 diễn ra từ 11/9 đến 13/9 tại Hà Nội sẽ tập trung vào các vấn đề quan trọng của khu vực và thế giới theo ba chủ điểm chính: Quản trị khu vực và toàn cầu; Nền kinh tế và kinh doanh năng động; An sinh xã hội.