WB khuyến cáo Việt Nam tập trung đầu tư đường thủy

WB khuyến cáo Việt Nam tập trung đầu tư đường thủy
TP - Theo báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới (WB), nếu Việt Nam đầu tư tối đa 1.150 triệu USD để nâng cấp các hành lang đường thủy chính sẽ tiết kiệm được hơn 71% chi phí vận tải.

WB dẫn số liệu 8 năm (giai đoạn 1999-2007) cho thấy, tổng vốn dành cho phát triển hạ tầng giao thông của Việt Nam là khoảng 113 ngàn tỷ đồng (tương đương 5,6 tỷ USD) nhưng có đến 80% nguồn kinh phí này được đầu tư cho đường bộ, vốn dành đường thủy nội địa chỉ chiếm khoảng 2%.

MỚI - NÓNG