Có 913 kết quả :

Vùng biển ô nhiễm nhất xứ Thanh

Vùng biển ô nhiễm nhất xứ Thanh

TPO - Đi dọc tuyến đường đê ven biển của huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), ngập tràn rác thải rắn và chất thải sinh hoạt trong các khu dân cư đổ ra phía mái đê vùng biển, bất chấp có biển cắm cảnh báo cấm đổ rác.
Thiếu tướng Sùng Thìn Cò. Ảnh Như Ý

Bảo vệ vùng biển cần phương tiện, vũ khí hiện đại

TPO - “Cảnh sát biển phải chính quy, hiện đại, vì hiện nay, bảo vệ vùng biển thì phải có phương tiện hiện đại, tàu hiện đại, trang bị vũ khí hiện đại, hệ thông thông tin liên lạc hiện đại. Nếu không hiện đại thì không thực hiện nhiệm vụ được”, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò nói.
Tổng cục Thủy sản Việt Nam đã phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia tích hợp dữ liệu liên quan tàu cá, bao gồm đăng ký, giấy phép, nhật trình, phần mềm đồng bộ được sử dụng ở 8 tỉnh duyên hải. Ảnh: J.B.

Việt Nam nỗ lực thực chất

TP - GS James Borton, thành viên cấp cao Trung tâm Stimson, giảng viên Đại học Nam Carolina (Mỹ), gần đây có nhiều chuyến đi thực tế tới Việt Nam, trực tiếp trò chuyện với ngư dân Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Cần Thơ… Ông gửi cho Tiền Phong bài viết về các vấn đề liên quan IUU.
Bão số 11 mạnh lên cấp 16, liên tục đổi hướng

Bão số 11 mạnh lên cấp 16, liên tục đổi hướng

TPO - Hồi 13h ngày 15/10, vị trí tâm bão số 11 ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 280km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.
Bão số 11 giật cấp 15 diễn biến phức tạp

Bão số 11 giật cấp 15 diễn biến phức tạp

TPO - Bão số 11 (bão Khanun) hiện có đường đi khá phức tạp. Lúc 4 giờ ngày 15/10, bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 520km về phía Đông với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.
Bão số 11 di chuyển hướng Tây Bắc, có khả năng mạnh lên

Bão số 11 di chuyển hướng Tây Bắc, có khả năng mạnh lên

TPO - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và còn mạnh lên. Đến 13h ngày 15/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.