Vùi dập Tajikistan, đội tuyển nữ Việt Nam trở thành đội ghi bàn tốt nhất vòng loại châu Á

0:00 / 0:00
0:00
Vùi dập Tajikistan, đội tuyển nữ Việt Nam trở thành đội ghi bàn tốt nhất vòng loại châu Á
TPO - Tối 29/9, ĐT nữ Việt Nam đã kết thúc chiến dịch vòng loại Asian Cup 2022 bằng trận thắng 7-0 trước chủ nhà Tajikistan. Như vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung có tổng cộng 23 bàn sau 2 trận đã đấu, trở thành đội ghi bàn tốt nhất vòng loại.

Lúc 20h00 tối 29/9, đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành chiến dịch vòng loại Asian Cup 2022 bằng trận gặp Tajikistan. Với tiềm lực vượt trội, các nữ cầu thủ của chúng ta đã giành thắng lợi vùi dập 7-0.

Cơn mưa bàn thắng được ĐT Việt Nam mở màn vào phút 14, khi Bích Thùy chuyền vào cho Hải Yến dứt điểm cận thành ghi bàn. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Bích Thùy phá bẫy việt vị, đón đường chuyền của đồng đội trước khi lừa qua thủ môn đội chủ nhà để làm tung mành lưới.

Sau hiệp 1 có phần khá “khiêm tốn” khi chỉ thắng 2-0, các nữ cầu thủ áo đỏ đã bùng nổ ở hiệp 2 với các bàn thắng liên tiếp ở phút 51 và 54. Trong 5 phút cuối trận, chúng ta chốt lại tỷ số 7-0 bằng những pha lập công của Hoàng Thị Loan và Nguyễn Thị Vạn.

Vùi dập Tajikistan, đội tuyển nữ Việt Nam trở thành đội ghi bàn tốt nhất vòng loại châu Á ảnh 1

Hải Yến (số 12) đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở vòng loại

Như vậy, trận này Hải Yến ghi cú đúp, Bích Thùy cũng có cú đúp, 3 bàn còn lại thuộc về Huỳnh Như (penalty), Hoàng Thị Loan, Nguyễn Thị Vạn. Hải Yến đã nâng tổng số bàn thắng của chị lên 8 và bỏ xa người xếp thứ nhì trong danh sách ghi bàn tốt nhất vòng loại là Mon Mi-ra (Hàn Quốc - 5 bàn).

Nhờ màn vùi dập 7-0, ĐT Việt Nam giành ngôi đầu bảng sau 2 chiến thắng ấn tượng và không thủng lưới bàn nào. Trận trước, chúng ta vùi dập Maldives 16-0, thiết lập nên kỷ lục thắng đậm nhất lịch sử và trận gặp Tajikistan là một thắng lợi “nhẹ nhàng” hơn.

Với tổng cộng 23 bàn thắng ở vòng loại, đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt mặt nữ Hàn Quốc để trở thành đội có hàng công đáng sợ nhất tính đến thời điểm hiện tại. Trong số 8 bảng, 6 bảng đã hoàn thành vòng loại, trong khi vẫn còn 2 bảng chưa tổ chức các trận đấu.

Ở vòng loại Asian Cup 2014, ĐT Việt Nam cũng từng ghi 24 bàn ở vòng loại, nhưng khi đó chúng ta có 3 trận, nhiều hơn chiến dịch vòng loại lần này 1 trận. Như vậy, ĐT Việt Nam đã cùng các đội tuyển giành vé dự VCK gồm: Ấn Độ (chủ nhà), Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Philippines, Iran và Thái Lan.

MỚI - NÓNG