Vừa tới M.U, Van Gaal đã rủ Sir Alex... uống rượu

TPO - Hôm nay, nhà cầm quân Louis van Gaal đã chính thức ra mắt trong cương vị HLV trưởng M.U. Và ngay trong buổi họp báo đầu tiên ở cương vị mới, ông thầy người Hà Lan đã tiết lộ một điều thú vị về mối quan hệ giữa ông và huyền thoại Alex Ferguson.

Trả lời báo giới xứ sương mù, Louis van Gaal khẳng định ông đã nói chuyện với Sir Alex về công việc tại M.U. Thậm chí, nhà cầm quân người Hà Lan còn cười tươi như hoa khi tiết lộ rằng, “nhất định tôi sẽ có một ly rượu vang với Sir Alex”!

Vừa tới M.U, Van Gaal đã rủ Sir Alex... uống rượu ảnh 1

Louis van Gaal và Sir Bobby Charlton

Cũng trong buổi họp báo, Louis van Gaal đã úp mở về vai trò của “cựu binh” Ryan Giggs-người đã nhiệm vai trò HLV tạm quyền ở thời điểm M.U vừa sa thải David Moyes.

“Khi tới đội bóng mới, tôi luôn luôn chọn một người am hiểu về đội, cũng như văn hóa của địa phương. Tôi không thể đến Anh và áp đặt văn hóa Hà Lan ở đây. Người trợ lý sẽ giúp đỡ tôi hiểu hơn về văn hóa địa phương nói chung và văn hóa của CLB nói riêng, cũng như chỉ cho tôi thấy những cầu thủ tốt nhất của CLB", Van Gaal nói.

Vừa tới M.U, Van Gaal đã rủ Sir Alex... uống rượu ảnh 2

Louis van Gaal trong buổi họp báo đầu tiên với cương vị HLV trưởng M.U.

Vừa tới M.U, Van Gaal đã rủ Sir Alex... uống rượu ảnh 3

Nhà cầm quân này cũng nhấn mạnh vài trò của các CĐV với đội bóng. Ông bày tỏ mong muốn người hâm mộ sẽ luôn ủng hộ đội kể cả khi thành công hay thất bại. "Tôi nghe nói rằng, vé mùa này của đội đã được bán hết. Tôi rất tự hào về điều đó. Tôi hy vọng mọi người (CĐV) sẽ luôn ủng hộ chúng tôi kể cả khi đội thất bại", Van Gaal nói.

Ngày mai, ông sẽ chính thức bắt tay vào việc và tới buổi tối thì cùng M.U lên đường tới Mỹ tập huấn. Những ngày tới sẽ là những ngày đầy bận rộn của cựu HLV Bayern Munich.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.