'Vua sôcôla’ đắc cử Tổng thống Ukraine

Tân Tổng thống Petro Poroshenko.
Tân Tổng thống Petro Poroshenko.
TPO - Ủy ban Bầu cử trung ương Ukraine chiều tối qua (2/6), đã chính thức công bố kết quả cuộc bầu cử Tổng thống nước này. Theo đó, ứng viên Petro Poroshenko giành chiến thắng áp đảo.

Theo thông báo của Ủy ban Bầu cử trung ương Ukraine: ứng viên Petro Poroshenko giành 54,7% số phiếu cử tri. Cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko đứng thứ hai với 12,82% số phiếu.  Về vị trí thứ ba là cựu phó thủ tướng Sergey Tigipko với 8,32% phiếu ủng hộ.

Ủy ban Bầu cử thống kê, có khoảng 18.1900.504 cử tri đi bỏ phiếu, nhưng chỉ có 17.774.845 phiếu bầu hợp lệ.  

Trước đó, Ủy ban Bầu cử trung ương Ukraine thông qua một nghị quyết cho phép 24/ 34 khu vực thuộc Donetsk và Lugansk không tiến hành bầu cử do “tình hình căng thẳng”. Ngoài ra, cuộc bầu cử cũng không được tổ chức ở Crimea và Sevastopol.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko từng cam kết sẽ thắt chặt quan hệ kinh tế và chính trị với phương Tây, nhưng cũng nỗ lực để hàn gắn quan hệ với người hàng xóm khổng lồ Nga.

Dự kiến, lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 7/6 tới. Theo Hiến pháp, Tổng thống mới của Ukraine sẽ có nhiệm kỳ kéo dài 5 năm, được phép chọn ngày bầu cử quốc hội.

Ông Petro Poroshenko năm nay 49 tuổi, còn được mệnh danh là “Vua sôcôla”. Xếp hạng của tạp chí Forbes công bố năm 2013, ông là 1 trong 10 người giàu nhất Ukraine với tổng giá trị tài sản khoảng 1,6 tỷ USD. 

Sau khi nhậm chức, giới phân tích nhân định, áp lực lớn nhất đối với tân Tổng thống Ukraine là giành lại quyền kiểm soát hai khu vực gồm 6,6 triệu dân ở Đông - Nam Ukraine là Donetsk và Lugansk, nơi mà ban lãnh đạo tự phong tuyên bố tách ra thành nhà nước độc lập có tên gọi “Novorossia” hôm 24/5.

Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Poroshenko cũng đối mặt với nền kinh tế được đánh giá là đang trong tình trạng nguy hiểm với nạn tham nhũng tràn lan.

Dự báo của Qũy Tiền tệ quốc tế, tăng trưởng kinh tế của Ukraine dự kiến giảm 3% trong năm nay và lạm phát ở mức 12-14%, kho bạc trống rỗng, đồng nội tệ mất giá tới 60-70%, hầu hết các ngành sản xuất đều bị giảm sút hoặc tê liệt do khủng hoảng chính trị và sự gián đoạn quan hệ thương mại với đối tác chính là Nga.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG