Vừa ra mắt, Karate lại bị khai tử sau Olympic Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
Vừa ra mắt, Karate lại bị khai tử sau Olympic Tokyo
TPO - Vì gây ra nhiều tranh cãi nên môn Karate nhiều khả năng sẽ không được đưa vào nội dung thi đấu kể từ Thế vận hội Paris 2024.

Karate là môn võ quen thuộc ở SEA Games hay Asian Games, nhưng đấu trường Olympic lại là một sân chơi hoàn toàn khác. Trước đó tại Thế vận hội 1964, Karate chỉ được xếp vào nhóm các môn biểu diễn, không tính huy chương. Trong lần làm chủ nhà thế vận hội thứ 32, Nhật Bản đã rất nỗ lực thuyết phục các thành viên IOC đưa vào thi đấu nhiều môn mới như trượt ván nghệ thuật và Karate.

Họ đã thành công. Đến nay, dù chưa kết thúc thi đấu môn võ này, Karate đã mang lại cho Nhật Bản 4 HCV và 4 HCB, 8 HCĐ. Họ cùng Tây Ban Nha và Italia giành nhiều huy chương nhất ở môn võ này tại Olympic Tokyo. Nhưng theo nhiều trang báo như USD Today, Guardian… đây cũng có thể là lần duy nhất Karate xuất hiện trong các môn tranh tài có huy chương ở thế vận hội.

Vừa ra mắt, Karate lại bị khai tử sau Olympic Tokyo ảnh 1

Nhật Bản đã rất nỗ lực đưa Karate vào tranh tài ở Olympic Tokyo

Bởi không như Judo hay Taewondo, Karate sở hữu nhiều ngón đòn có tính sát thương cao. Nhiều quan chức trong IOC tỏ ra lo ngại trước viễn cảnh các VĐV có thể đe dọa tính mạng của nhau sau những cú ra đòn.

Ở Olympic Paris sau đây 3 năm, nước chủ nhà Pháp sẽ bỏ Karate để thay thế bằng các môn nhảy nghệ thuật. Trong khi đó, chủ nhà Mỹ của Olympic Los Angeles 2028 cũng cân nhắc khả năng không chọn Karate. Nếu điều đó xảy ra, coi như môn võ truyền thống của Nhật Bản sẽ bị lãng quên ở đấu trường Olympic.

Nhận kết cục tương tự như Karate sẽ là nội dung đi bộ nam 50km. Nội dung này đã bị loại bỏ khỏi chương trình thi đấu ở Paris 2024.

Theo USD Today
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.