Vụ tài tử 'Điệu cha cha làng biển' bị tố ép phá thai: Bạn gái cũ bị lật mặt

0:00 / 0:00
0:00
Tờ Dispatch bất ngờ tung bằng chứng cho thấy bạn gái cũ cố tình bóp méo sự thật việc tài tử phim Điệu cha cha cha làng biển Kim Seon-ho ép phá thai. Sự nghiệp tươi sáng của Kim Seon-ho gần như chấm dứt sau xì-căng-đan này.

Bài báo đăng tải ngày 26-10 có tựa đề "Kim Seon-ho và 12 sự thật bị làm ngơ". Trong đó, bài báo làm rõ đồn đoán về thân phận bạn gái cũ của Kim Seon-ho bằng cách gọi rõ tên cô là Choi Young-ah.

Trong bài viết này, lịch sử cuộc tình giữa Kim Seon-ho và Choi Young-ah được liệt kê cụ thể từ lúc họ bắt đầu hẹn hò cho đến lúc chia tay.

"Choi Young-ah tình cờ gặp Kim Seon-ho tại một buổi họp mặt bạn bè thời điểm gần cuối năm 2019. Đầu tháng 3-2020, cả hai bắt đầu hẹn hò. Tuy nhiên, Choi Young-ah tiết lộ rất muộn chuyện đã từng ly hôn cho Kim Seon-ho biết và vì việc dối trá này, cô đã viết một tin nhắn dài xin lỗi bạn trai" – bài báo có đoạn viết.

Vụ tài tử Điệu cha cha làng biển bị tố ép phá thai: Bạn gái cũ bị lật mặt - Ảnh 1.

Bạn gái cũ đã "bóc phốt" Kim Seon-ho bị lật mặt dối trá

Kim Seon-ho rất bối rối khi biết bạn gái từng ly hôn nhưng vẫn tha thứ. Anh nói với người quen của mình rằng: "Tôi sẽ tiếp tục hẹn hò với cô ấy vì đó là người con gái tôi thích. Bố mẹ tôi sẽ lo lắng nhưng cô ấy đã ly hôn rồi và điều đó sẽ không thay đổi tình cảm của tôi".

Bài báo cho biết lý do Kim Seon-ho quyết định chia tay do Choi Young-ah liên tục nói dối. Điều này thể hiện rõ qua loạt tin nhắn Kim Seon-ho chia sẻ với người quen. Trong một tin nhắn, Kim Seon-ho viết: "Rạng sáng hôm qua, cô ấy lại nói dối. Cô ấy bị bắt gặp đi đến các buổi tụ tập có rất nhiều đàn ông nhưng lại giả vờ như không đi…".

Tuy vậy, Kim Seon-ho vẫn chấp nhận tha thứ và cả hai tiếp tục hẹn hò trở lại sau khi Choi Young-ah xin lỗi.

"Choi Young-ah xác nhận mang thai vào tháng 7-2020 và gọi điện cho Kim Seon-ho trong lúc đang khóc. Trong bài "bóc phốt", cô viết rằng Kim Seon-ho phản ứng rất tệ trước tin này nhưng sự thật lại khác xa" - bài báo trên Dispatch có đoạn viết.

Vụ tài tử Điệu cha cha làng biển bị tố ép phá thai: Bạn gái cũ bị lật mặt - Ảnh 2.

Nhiều sự thật đã bị bóp méo

Theo đó, Dispatch tiết lộ tin nhắn Kim Seon-ho nói với người quen rằng việc bạn gái anh mang thai là "một điều may mắn". Anh nấu canh rong biển và ở bên cạnh cô trong hai tuần. Thực tế, trong chương trình truyền hình "2 Days, 1 Night", Kim Seon-ho cũng từng đề cập rằng biết nấu súp rong biển và tiết lộ công thức riêng của mình.

Một người bạn của Choi Young-ah nói rằng Kim Seon-ho đã giới thiệu Choi Young-ah với cha mẹ sau khi cô phá thai. Họ ăn một bữa cùng nhau và cô ấy cũng ngủ qua đêm trong nhà. Kim Seon-ho cũng nhận nuôi chó cưng giống Shiba Inu để bạn gái cảm thấy không cô đơn.

Vụ tài tử Điệu cha cha làng biển bị tố ép phá thai: Bạn gái cũ bị lật mặt - Ảnh 3.

Sự nghiệp của nam diễn viên xem như chấm dứt sau vụ lùm xùm bởi nhãn hàng quay lưng, khán giả chỉ trích

Đồng nghiệp Kim Seon-ho cho biết nam diễn viên thừa nhận tất cả những lời tố cáo của bạn gái cũ dành cho mình bởi cô là người anh yêu và đúng sự thật là họ đã phá thai.

Nếu bài báo là sự thật thì Choi Young-ah đã bóp méo nhiều điều để dư luận chĩa mũi tấn công vào Kim Seon-ho.

Ngày 20-10, nam diễn viên Hàn Quốc Kim Seon-ho đã gửi lời xin lỗi thông qua công ty quản lý: "Tôi thành thật xin lỗi vì lên tiếng muộn màng. Khi lần đầu tiên thấy bài báo có tên mình vài ngày trước, tôi trải qua cảm giác sợ hãi chưa từng có nên đã phản hồi chậm đến mọi người.

Tôi gặp cô ấy với tình cảm tốt đẹp. Thời gian bên nhau, tôi đã làm tổn thương cô ấy bằng sự bất cẩn và hành động thiếu cân nhắc của mình. Tôi muốn gặp trực tiếp để xin lỗi cô ấy một cách chính đáng và đang chờ thời điểm thích hợp. Thông qua bài chia sẻ này, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến cô ấy".

Kim Seon-ho cũng xin lỗi người hâm mộ, những người đã tin tưởng, ủng hộ anh suốt thời gian qua và các diễn viên, ê-kíp làm việc cùng. Anh xin lỗi những người cảm thấy bị tổn thương vì vụ việc.

Trước đó, ngày 17-10, một tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết tố cáo, vạch mặt một nam diễn viên - gọi là K. Người này nhận là bạn gái cũ của K và cho biết khi hay tin cô mang thai trong giai đoạn hẹn hò thì anh ta đã yêu cầu bỏ thai vì lo bồi thường hợp đồng quảng cáo đến 900 triệu won. Theo người bạn gái cũ, K hứa hẹn sẽ cưới nhưng khi mọi việc được giải quyết thì anh ta lại trở mặt, chủ động chia tay. Ngoài ra, cô còn tố K là người giả tạo, vô ơn, hay nói xấu bạn bè, thóa mạ đồng nghiệp.

Tài tử Kim Seon-ho được nhận định là K trong vụ tố cáo trên. Ngay khi Kim Seon-ho lên tiếng, công ty quản lý của anh cũng đăng tải thông cáo xin lỗi gửi đến người hâm mộ. Nhiều người bày tỏ thất vọng về nam diễn viên này. Các nhãn hiệu quảng cáo ẩn hoặc xóa bài đăng về anh. Kim Seon-ho cũng bị loại khỏi chương trình truyền hình "2 days 1 night". Sự nghiệp của anh xem như chấm dứt bởi lùm xùm này.

Kim Seon-ho là nam chính phim "Điệu cha cha cha làng biển" được khen ngợi gần đây. Anh ra mắt khán giả từ năm 2009 với vai trò diễn viên và tham gia nhiều phim: "Two cops", "You drive me crazy", "Startup"…


https://nld.com.vn/giai-tri/vu-tai-tu-dieu-cha-cha-lang-bien-bi-to-ep-pha-thai-ban-gai-cu-bi-lat-mat-20211026124930906.htm

Theo Người Lao động
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.