Có 117 kết quả :

Chị đẹp Lệ Quyên mất bình tĩnh

Chị đẹp Lệ Quyên mất bình tĩnh

TPO - Sau các vòng công diễn, khán giả phẫn nộ, cho rằng chương trình nên đổi tên thành Lệ Quyên đạp gió rẽ sóng. Nhìn công tâm, Lệ Quyên vẫn nổi bật suốt hành trình, nhưng cách cô liên tục mất bình tĩnh, cố đưa Lâm Bảo Châu lên sóng bị tác dụng ngược.
O Sen Ngọc Mai trở lại

O Sen Ngọc Mai trở lại

TPO - Ngọc Mai có thời gian đi hát phòng trà, thể loại tình ca, nhạc Trịnh trước khi làm cô giáo dạy thanh nhạc. Cô được đồng nghiệp đánh giá hết mình vì nghề, có lần nôn khi vừa bước xuống sân khấu vì đi hát lúc đang bệnh.
Hành trình biến ‘giấc mơ nghệ thuật’ trở thành hiện thực của chàng trai từng nặng 100kg

Hành trình biến ‘giấc mơ nghệ thuật’ trở thành hiện thực của chàng trai từng nặng 100kg

TPO - Từng là nạn nhân của body shaming, bị bạn bè “chê bai, dè bỉu”, chàng trai Nolan với thân hình quá khổ, mang trong mình ước mơ nghệ thuật đã quyết tâm thay đổi, “lột xác” để theo đuổi ước mơ. Bên cạnh đó là những khó khăn vô cùng khác, nhưng cũng không thể “dập tắt” niềm đam mê nghệ thuật của bản thân Nolan.
Hành trình theo đuổi nghệ thuật múa của nàng huấn luyện viên 9X Hải Phòng

Hành trình theo đuổi nghệ thuật múa của nàng huấn luyện viên 9X Hải Phòng

TPO - Không chịu bỏ cuộc dù gặp nhiều rào cản, bởi những tiêu chuẩn về ngoại hình khi theo đuổi con đường nghệ thuật múa. Sau khi học tập tại Trung Quốc, nàng huấn luyện viên 9X nhận thấy, Việt Nam cũng có những làn điệu múa, những nét văn hoá và nghệ thuật không kém nước bạn. Luôn hướng đến những giá trị văn hoá truyền thống cổ xưa, Khánh Linh đã quyết định trở về Việt Nam cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà. Cùng mong muốn, đưa Việt Phục và lịch sử Việt Nam đến gần hơn với thế hệ trẻ.
Nữ KOL 2K2 yêu thích công tác xã hội, mong muốn trở thành người có ích giúp đỡ cho cộng đồng

Nữ KOL 2K2 yêu thích công tác xã hội, mong muốn trở thành người có ích giúp đỡ cho cộng đồng

TPO - Trở thành KOL từ năm 18 tuổi, Thanh Vân mong muốn thông qua công việc của bản thân, có thể giúp đỡ được nhiều người và là người truyền cảm hứng. Bên cạnh đó, nữ sinh 2K2 cũng đặc biệt yêu thích và quan tâm đến các hoạt động công tác xã hội, cùng ước mơ trở thành người có ích cho cộng đồng.
Nam sinh ĐH Thăng Long theo đuổi sự nghiệp âm nhạc từ cuộc "gặp gỡ" định mệnh với BIGBANG

Nam sinh ĐH Thăng Long theo đuổi sự nghiệp âm nhạc từ cuộc "gặp gỡ" định mệnh với BIGBANG

TPO - Nguyễn Thanh Sơn sinh năm 1999, là sinh viên khóa K32 khoa Âm nhạc Ứng dụng(ANUD) trường Đại học Thăng Long. Chiều cao 1m83, gương mặt nam tính và giọng hát trầm ấm đã tạo nên vẻ thu hút riêng của chàng trai Hà Thành. 9X khởi nguồn tình yêu âm nhạc ngay chính giây phút bị cuốn vào màn trình diễn của nhóm BIGBANG từ khi còn là 1 cậu nhóc. Thanh Sơn hiện đang có quá trình học tập, rèn luyện và hoạt động âm nhạc sôi nổi tại trường.