Vụ chuyển nhượng Bale sang Real bị điều tra trốn thuế

Barnett (phải), Manasseh (thứ hai từ trái sang) cùng Bale
Barnett (phải), Manasseh (thứ hai từ trái sang) cùng Bale
Cục thuế Anh đang điều tra công ty môi giới Stellar Group về tội trốn thuế và vụ chuyển nhượng Gareth Bale hiện cũng nằm trong diện nghi ngờ.

Đương nhiên, không riêng gì Bale, một số vụ chuyển nhượng lớn của bóng đá Anh cũng bị Cục thuế Anh đánh dấu hỏi trước những cáo buộc trốn thuế. Theo tìm hiểu thì Stellar Group ngoài việc giúp Tottenham đàm phán với Real Madrid về bản hợp đồng của Bale, họ còn đại diện cho các cầu thủ Anh như Joe Hart, Glen Johnson hay Phil Jagielka…

Stellar Group thuộc sở hữu của Jonathan Barnett và David Manasseh, trong đó Barnett từng bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cấm hoạt động trong 12 tháng và bị phạt 100.000 bảng năm 2006 vì tội đi đêm trong vụ chuyển nhượng Ashley Cole từ Arsenal sang Chelsea.

Còn Manasseh cũng đã bị cảnh cáo vì hành vi sai phạm trong vụ Luton Town năm 2006. Khi đó thì Luton bị trừ 10 điểm vì thanh toán tiền hoa hồng cho các nhà môi giới, đại diện sai nguyên tắc với tổng số tiền là 160.000 bảng.

Hiện nay, các nhà điều tra của Cục thuế Anh đang tìm hiểu nguồn gốc của mọi khoan thanh toán mà các CLB trả cho Stellar Group trong hơn 4 năm qua. Cũng vì thế mà vụ chuyển nhượng Bale được đưa vào tầm ngắm bởi theo được hiểu thì Barnett đã nhận được 10 triệu bảng tiền hoa hồng trong vụ này.

Theo thống kê mới nhất thì tại Premier League, các CLB hàng đầu của bóng đá Anh đã chi trả 96 triệu bảng cho những người môi giới, đại diện cầu thủ trong giai đoạn từ tháng 10/2012 tới tháng 9/2013.

Hiện cả Stellar Group và Cục thuế Anh đều không đưa ra bất cứ bình luận gì về cuộc điều tra này.

Theo Theo Báo Thể thao Việt Nam
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.