Vụ chém người dã man ở Bắc Giang: Chủ mưu lĩnh 14 năm tù?

Chị Hoàng Thị Dung bị đâm thấu ngực, đứt hai đầu tụy
Chị Hoàng Thị Dung bị đâm thấu ngực, đứt hai đầu tụy
TP - TAND huyện Yên Thế (Bắc Giang) vừa có quyết định đưa vụ án chém người ở xã Bố Hạ ra xét xử, dự kiến vào ngày 14/3. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là bà Đinh Thị Vân Anh.

Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng này từng được Tiền Phong vào cuộc từ cuối năm 2018.  Thời điểm đó đối tượng chủ mưu  Nguyễn Hồng Nguyên (SN 1980), mặc dù là người trực tiếp thuê đánh nạn nhân là chị Hoàng Thị Dung (SN 1990) trú cùng thôn Tân An, xã Bố Hạ với Nguyên nhưng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật khiến gia đình nạn nhân viết đơn kêu cứu khắp nơi.

Theo cáo trạng, do bực tức thấy chị Dung có lời nói xúc phạm, xô xát với gia đình ông Giáp Văn Trọng ( SN1969) - anh rể của Nguyên nên từ cuối năm 2017, Nguyên đã thuê  Nguyễn Văn Hội ( SN 1996, ở xã Đồng Kỳ) đánh chị Dung khi vờ gọi điện thoại để dụ chị Dung đi xe máy ra ngoài rồi dùng gậy đánh thẳng vào vùng lưng giáp gáy khiến chị Dung bị ngã, thương tích 4%. T

Tiếp đến, tháng 5/2018, Nguyên tiếp tục thuê Hội giá 5 triệu đồng để Hội đánh chị Dung. Chiều tối 21/5/2018, Hội cùng với Phạm Văn Hải (SN 1999, cùng ở Đồng Kỳ) chờ nhau trên xe máy đến thẳng nhà chị Dung vờ hỏi đường rồi dùng dao đâm, chém chị Dung. Hậu quả nạn nhân bị vết thương thấu ngực, vết thương thấu bụng, thủng xuyên táo thanh cơ dạ dày, đứt đôi đầu tụy; rách tĩnh mạch mạc treo tràng trên 2 vị trí, vết thương gan….Giám định thương tích xác định chị Dung bị tổn thương cơ thể 81%.

Cả hai lần cố ý gây thương tích cho nạn nhân, Nguyên  đều là người chủ mưu. Thậm chí tại lần thứ hai, trước khi Hải và Hội thực hiện hành vi phạm tội, Nguyên còn bàn bạc kỹ với các đối tượng và kiểm tra bằng cách hỏi các đối tượng  có mang theo công cụ gây án hay không. Sau khi được Hội và Hải trả lời là “có” Nguyên mới yên tâm đi ra thị trấn Bố Hạ ngồi uống nước  chờ hai đối tượng đi gây án.

Cũng theo cáo trạng, hành vi của các bị can Nguyễn Hồng Nguyên, Nguyễn Văn Hội và Phạm Văn Hải đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại  điểm d, khoản 4, điều 134, Bộ luật Hình sự 2015, những đối tượng phạm tội sẽ đối mặt với  khung phạt tù từ 7 năm đến 14 năm.

Theo cáo trạng, cả hai lần cố ý gây thương tích cho nạn nhân, Nguyễn Hồng Nguyên  đều là người chủ mưu. Nguyên bị truy tố theo điểm d, khoản 4, điều 134, Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 7 đến 14 năm tù.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.