liên tục khám phá các vụ án ma túy khủng:

Vụ 1,1 tấn ma túy ở TPHCM được phá án thế nào?

 Số ma túy Công an TPHCM bắt giữ trong đường dây vận chuyển vào TPHCM
Số ma túy Công an TPHCM bắt giữ trong đường dây vận chuyển vào TPHCM
TP - Liên quan vụ khám phá 1,1 tấn ma túy vừa qua của Công an TPHCM, ngày 21/4, trao đổi với Tiền Phong, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TPHCM cho biết các vụ án ma túy được khám phá đều nằm trong “tầm ngắm” của lực lượng chứ không đơn thuần là việc tuần tra trên đường phát hiện.

Nhờ “mắt thần”

Cụ thể qua camera giám sát trật tự an toàn giao thông, trưa 12/4 lực lượng CSGT quận 5 (TPHCM) phát hiện 3 xe tô đỗ sai quy định trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Trong đó, có 2 xe tải đấu đuôi vào nhau để sang hàng hóa. Lực lượng CSGT nghi vấn những xe này chở hàng cấm nên nhanh chóng tiếp cận kiểm tra.

Tới nơi, CSGT chỉ lập biên bản vi phạm được 1 chiếc xe tải. Còn hai xe khác đã nhanh chóng bỏ chạy về hướng hầm Thủ Thiêm (quận 2).

Lúc này, lực lượng CSGT thông báo với Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT-Công an TPHCM) dò các camera để lần theo dấu vết.

Có manh mối hai xe bỏ trốn, lực lượng CSGT bám theo đến gần khu vực hầm Thủ Thiêm, chặn được 2 chiếc xe.

Từ đây, cảnh sát bất ngờ phát hiện trong xe chứa cả tấn ma túy được ngụy trang  tinh vi.

Hơn 1 tấn ma túy ngụy trang tinh vi

Qua kiểm tra phát hiện 1 xe tải chứa nhiều thùng giấy bên trong có loa kéo tay màu đen hiệu Temeisheng và nặng bất thường.

Chiếc xe này do hai đối tượng Yeh Ching Wei (sinh năm 1986, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc), Chiang Wei Chih (sinh năm 1988, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) điều khiển. Cả hai cùng áp tải số hàng hóa trên xe nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Đến sáng 13/4, kiểm tra phát hiện trong thùng xe ô tô tải thứ 2 có 60 thùng carton, mỗi thùng chứa 1 loa kéo tay màu đen hiệu Temeisheng, mỗi loa chèn giấu nhiều gói nylon màu xanh dạng túi trà có chữ Guanyinwang hoặc Daguanyin, tổng cộng 600 túi bên trong chứa tinh thể là ma túy ở thể rắn.

Mở rộng điều tra, Công an TPHCM phát hiện nguồn gốc lô hàng lậu trên xe tải do công ty vận chuyển Ngọc Vân tiếp nhận từ Thái Lan, chuyển phát nhanh vào Việt Nam, phân phối đến khách sạn Kelly (TP Biên Hòa, Đồng Nai) và một điểm trên đường Trường Sa (quận 3, TPHCM).

Tất cả số hàng này do Bùi Nguyễn Huy Vũ (sinh năm 1981, quận Phú Nhuận, TPHCM) nhận vận chuyển.

Khi Vũ bị bắt, chủ lô hàng ở Thái Lan đã vội vã thông báo phải hủy toàn bộ số lô hàng còn lại trong kho của công ty vận chuyển Ngọc Vân. Tuy nhiên, Công an TPHCM đã nhanh chóng tiến hành khám xét khẩn cấp kho này.

Qua khám xét, cảnh sát tiếp tục thu giữ 38 loa thùng, bên trong mỗi loa giấu 10 gói nylon màu xanh dạng túi trà có in chữ Guanyinwang chứa tinh thể là ma túy ở thể rắn, có tổng khối lượng hơn 451 kg ma túy.

Trong đường dây tàng trữ, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này, Công an TPHCM đã thu giữ trong lô hàng 103 loa nhập lậu và truy thu được 1,1 tấn ma túy để tiêu thụ nội địa (qua đối tượng Vũ) và tái xuất.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TPHCM nhận định: Về thủ đoạn, phương thức vận chuyển và nguồn hàng thì đường dây ma túy này có thể có cùng đường dây ma túy mà Nghệ An, Hà Tĩnh vừa triệt phá.

Tuy nhiên Công an TPHCM vẫn phải tiếp tục phối hợp với các cục nghiệp vụ - Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An làm rõ thêm. Đồng thời, Công an TPHCM làm rõ vai trò của một số đối tượng là “ông trùm” ma túy có quốc tịch và cư trú tại Thái Lan, Lào, Malaysia và làm rõ nơi sẽ nhận ma túy tái xuất.

Vụ 1,1 tấn ma túy ở TPHCM được phá án thế nào? ảnh 1 Đối tượng Yeh Ching Wei, Chiang Wei Chih và Bùi Nguyễn Huy Vũ (phải) 
Tội phạm lợi dụng thông thoáng về xuất nhập cảnh

Phó giám đốc CA TPHCM, đại tá Nguyễn Sỹ Quang nhận định các đối tượng ma túy người nước ngoài chủ yếu là người gốc Hoa, mang hộ chiếu Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia. Những đối tượng này thường chỉ nhập cảnh vào Việt Nam vài ba lần với mục đích thăm dò trước khi thực hiện vận chuyển.

Họ lợi dụng địa bàn Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng để trung chuyển ma túy đi các nước, chủ yếu thông qua xuất nhập hàng hóa từ Lào, Thái Lan, Campuchia vào Việt Nam, sau đó chuyển sang vận chuyển đường biển đi sang nước thứ 3.

Thủ thuật mới của các đối tượng này là thuê và sử dụng người Việt Nam để vận chuyển ma túy. Nếu bị cơ quan chức năng phát hiện, bọn chúng chỉ mất số ma túy chứ không bị bắt được.

“Chúng thường dùng hàng hóa để ngụy trang đóng gói bao bì các loại trà, cà phê, hạt nhựa, block linh kiện điện tử, bỏ vào loa thùng….Về địa điểm cất giấu ma túy, chúng thường thuê mướn các nhà xưởng ngắn hạn từ 1 đến 3 tháng, lựa chọn nơi kín đáo hoặc sau khi thuê tiến hành che chắn cho kín”, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết.

Các đối tượng phạm tội lợi dụng sự thông thoáng trong thủ tục xuất nhập cảnh, thủ tục hải quan - đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết thêm và nói: “Chúng ta cải cách hành chính hướng tới phục vụ doanh nghiệp tốt hơn nhưng đồng thời tội phạm cũng lợi dụng việc này”.

Phó giám đốc Công an TPHCM đề nghị người dân, nhất là người có kho bãi, nhà xưởng cho thuê, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, xuất nhập khẩu, logicstic, nâng cao cảnh giác với tội phạm ma túy.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.