Vòng eo nói lên vận mệnh của bạn

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng, vòng eo cũng nói lên rất nhiều điều về tính cách và vận mệnh của bạn. Thông thường, tướng eo tốt được cho là eo không quá cao, không quá thấp, đồng thời phải cân đối, đầy đặn.

Dưới đây là những giải mã về vòng eo có thể bạn quan tâm:

1. Eo quá nhỏ

Người xưa quan niệm, phụ nữ eo nhỏ thường là người đảm đang, chịu thương chịu khó. Tuy nhiên, trong tướng số lại cho rằng, người eo quá nhỏ sẽ có cuộc sống xô bồ, có khi thiếu thốn, khó khăn. Cuộc sống gặp nhiều đau khổ, mất mát nhưng sẽ được hưởng phước lành khi về già.

2. Eo vừa phải

Những người có vòng eo vừa phải thì khi còn trẻ sẽ gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên, bắt đầu tuổi trung niên, cuộc sống của người này sẽ trải qua nhiều thăng trầm và ngày một khó khăn.

Ảnh minh họa

3. Eo dày

Người có eo dày thì cuộc đời sẽ gặp nhiều thăng trầm, sóng gió. Chỉ khi về già mới được hưởng cuộc sống sung sướng, hạnh phúc. Sự nghiệp và tiền tài sẽ phát triển mạnh ở tuổi trung niên.

4. Eo mỏng

Nhìn chung, cuộc sống của người có eo mỏng khá vất vả. Họ phải nỗ lực rất nhiều để đạt được những gì họ mong muốn. Nếu trên eo còn có nốt ruồi, người đó sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ người khác làm giảm bớt những khó khăn cho họ trong cuộc sống.

5. Không có eo

Người không có eo thường gặp nhiều khó khăn khi còn trẻ, con đường học tập không được suôn sẻ. Tuy nhiên, từ tuổi trung niên, sự nghiệp sẽ bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Và họ sẽ giàu có sau 40 tuổi.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.