TPO - Trao đổi về công tác giải ngân vốn đầu tư công, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nói đây là việc vô cùng khó khăn, phức tạp. Năm 2023, TPHCM tốn khá nhiều công sức, nỗ lực, quyết tâm và cũng nhờ “những tốn kém không vô ích” mà thành phố đã đạt được một tỷ lệ rất đáng khích lệ.
TPO - UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thiện, bổ sung đầy đủ hồ sơ trình HĐND thành phố chấp thuận, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đối với dự án Cụm công nghiệp Đình Xuyên tại kỳ họp tháng 9/2029. Đây là dự án có quy mô 7,81ha với tổng mức đầu tư xây dựng khoảng 227 tỷ đồng.
TPO - Nếu báo cáo khả thi được thông qua, một trong những đoạn cuối cùng của đường Hồ Chí Minh nối Thái Nguyên - Tuyên Quang sẽ được đầu tư trong năm nay, hoàn thành vào năm 2025, với tổng vốn đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước.
TPO - Quốc hội cho phép điều chỉnh giảm 24.594,3 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn đã phân bổ cho Bộ GTVT để điều chỉnh tăng tương ứng cho 10 địa phương.
TPO - Đối với Dự án thành phần hạng mục 3.2, dự án vành đai 4 Hà Nội đề xuất áp dụng mức lợi nhuận cho phần vốn chủ sở hữu là 11,77%/năm; mức lãi suất áp dụng cho phần vốn vay tạm tính là 10,33%/năm trên cơ sở tham khảo các dự án PPP cao tốc Bắc - Nam đang triển khai.
TPO - Giai đoạn 2021- 2025, Cần Thơ tập trung phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tổng vốn đầu tư 75.000-80.000 tỷ đồng; con số này của giai đoạn 2026-2030 là từ 90.000 - 100.000 tỷ đồng.
TPO - Năm 2023, Sở Xây dựng sẽ thanh tra, kiểm tra trong hoạt động xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, trong đó tập trung vào các dự án phát triển nhà ở, các khu đô thị; đồng thời thanh tra một số dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại các quận, huyện: Hoàng Mai, Long Biên, Bắc Từ Liêm, Thạch Thất, Hoài Đức, Gia Lâm, Ứng Hòa.
TPO - Theo UBND TPHCM, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường Vành đai 3 sẽ bắt đầu triển khai từ quý III năm 2022 và hoàn thành vào quý II năm 2024.
TPO - Thành phố Hà Nội quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2021 sang năm 2022 của 364 dự án sử dụng ngân sách cấp thành phố và ngân sách thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện với tổng kinh phí hơn 2.344,9 tỷ đồng.
TPO - Hà Nội điều chỉnh tổng mức đầu tư Vành đai 4, chỉ còn 85.813 tỷ đồng, giảm 1.285 tỷ đồng so với Tờ trình số 47, giảm 9.612 tỷ đồng so với Tờ trình số 02. Mức giảm rất lớn nhờ việc tính lại các chi phí, loại bỏ các hạng mục không cần thiết sẽ vừa giúp tăng tính khả thi trong phương án tài chính…
TPO - Sáng 17/2, tiếp tục chuyến công tác tại Quảng Ngãi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình kinh tế, xã hội tại địa phương.
TPO - Dự kiến tổng diện tích sàn nhà ở phát triển giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ đô là khoảng 44 triệu mét vuông. Để thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025, UBND thành phố dự kiến nhu cầu vốn là khoảng 437.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách khoảng 5.800,8 tỷ đồng đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, phát triển nhà ở xã hội và phục vụ công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.
TPO - Qua 9 tháng năm 2021, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã giải ngân được hơn 26,7 nghìn tỷ đồng đầu tư công, đạt hơn 61% kế hoạch cả năm. Trong 3 tháng còn lại của năm nay, Bộ này còn hơn 16,6 nghìn tỷ đồng phải tiêu thì mới hết số vốn được giao trong năm 2021 .
TPO - Sau 7 tháng, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục ì ạch, chậm so với năm trước rất nhiều, đặc biệt trong giải ngân vốn vay nước ngoài. Điều này được lý giải do dịch COVID-19, nhiều địa phương áp dụng Chỉ thị 16, dẫn tới tiến độ các dự án trọng điểm đều bị ảnh hưởng.
TP - Sau khi 3 tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông được chuyển đổi từ kêu gọi đầu tư BOT sang đầu tư công (đã khởi công xây dựng), thêm 2 đoạn nữa không có nhà đầu tư BOT nên Bộ GTVT tiếp tục phải xin chuyển sang đầu tư công. Tiếp đó, các địa phương cũng muốn chuyển làm cao tốc từ đầu tư BOT sang đầu tư công. Từ chỗ được kỳ vọng sẽ huy động vốn xã hội đầu tư vào hạ tầng cơ bản, các dự án làm đường cao tốc dường như đang mất dần sức hấp dẫn?
TPO - Bộ GTVT cho biết, cả năm 2020, bộ được giao gần 40.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, tới nay đã giải ngân đạt hơn 80%. Bộ này đánh giá khó giải ngân đạt 100% vốn kế hoạch cả năm, nhưng số dư không nhiều.
TPO - Đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT tại Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) diễn ra sáng nay (31/8).
TP - Thanh tra tỉnh Đắk Nông vừa ban hành kết luận 782/TB-TTr về việc cho một số nhà thầu tạm ứng tiền ngân sách Nhà nước để làm đường giao thông, nhưng bị chiếm dụng, không có khả năng chi trả, với số tiền hơn 11,6 tỷ đồng.
TPO - “Nhiều dự án xây công trình trụ sở cấp xã phường nhưng vẫn đề nghị đầu tư cả tỷ đồng cho cảnh quan, đá phong thuỷ. Phòng hiệu trưởng trường mầm non cũng muốn làm nội thất cầu kỳ, sắm máy tính đắt tiền. Chúng tôi kiên quyết cắt giảm những hạng mục này”, một cán bộ có trách nhiệm của Sở Xây dựng nói về việc giảm trừ hàng trăm tỷ đồng từ dự án vốn ngân sách.
Lãnh đạo Bộ Xây dựng vừa ký công văn gửi Ngân hàng Nhà nước đề nghị kéo dài thời hạn giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng. Nếu không thể kéo dài thì những người đã được cam kết cho vay mua nhà ở xã hội được tiếp tục vay vốn ưu đãi từ nguồn vốn ngân sách cấp bù lãi suất...
Hai tháng đầu năm, vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước vào Hà Nội bằng tổng vốn đầu tư của cả nước cho 10 bộ ngành cộng lại - Báo cáo cập nhật Tình hình kinh tế xã hội 2 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê cho biết.
Ngày 18/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm việc với các sở, ngành, quận, huyện về việc rà soát các dự án khu đô thị mới, nhà ở trên địa bàn.
TP - UBND TP Đà Nẵng cho biết, đã phê duyệt “Quy hoạch giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030”, với tổng nhu cầu vốn là 65,6 tỷ đồng, huy động tổng hợp các nguồn lực đầu tư như vốn vay ODA, vốn ngân sách, vay vốn thương mại…
TPO - Tại buổi làm việc với Bộ Xây dựng và các ngành hữu quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu trong năm 2015 phải cắt giảm ít nhất 1/3 thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng.
TP - Theo báo cáo của Sở Công Thương Gia Lai giai đoạn năm 2007-2013, sở này đầu tư xây dựng 10 công trình hạ tầng làng nghề, từ nguồn vốn có mục tiêu của Chính phủ và vốn ngân sách địa phương, tổng kinh phí 12.354 triệu đồng.
TP - Người đứng đầu ngành xây dựng cho rằng, dù giải ngân gói 30.000 tỷ đồng rất ít, nhưng thị trường đã chuyển động. Chưa dùng tới tiền, chỉ bằng chính sách đã làm thị trường bất động sản (BĐS) ấm lên.
TP - Ngày 6/6, UBND TP.Đà Nẵng cho hay vừa có văn bản đồng ý chủ trương chấm dứt hợp đồng đối với 4 nhà thầu đang thi công các dự án đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước.
TP - Bộ Xây dựng vừa lập đoàn kiểm tra công tác đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng nhà ở phục vụ tái định cư (TĐC) tại các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.