Bắc Ninh:

Vợ vi phạm giao thông, chồng đánh CSGT gây thương tích

Đối tượng Phạm Văn Mạnh.
Đối tượng Phạm Văn Mạnh.
Bị tổ công tác của đội CSGT Công an TP.Bắc Ninh dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm, Hường xin tha không được liền gọi cho chồng ra xin. Xin không được, chồng Hường chửi bới, lăng mạ và xông vào đánh Thượng uý Diễn gây thương tích.

Sáng 29/3, lãnh đạo Công an thành phố Bắc Ninh cho biết: Thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát cơ động kết hợp lập biên bản các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ngày 28/3, tổ công tác của Đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh gồm Thượng úy Nguyễn Văn Diễn làm tổ trưởng và 3 tổ viên.

Tổ công tác thực hiện tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến đường thuộc địa bàn phường Vạn An, Vệ An, thành phố Bắc Ninh. Khoảng 15h, tổ công tác phát hiện trên đường Nguyễn Công Hãn, phường Vệ An trường hợp Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1980, ở khu 3, Vệ An) điều khiển xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe và thông báo lỗi vi phạm, Hường xin tha không được liền gọi điện cho chồng là Phạm Văn Mạnh (sinh năm 1974) đến giải quyết.

Sau khi vợ gọi điện, Mạnh đến xin tổ công tác không xử phạt với Hường, nhưng tổ công tác kiên quyết xử lý và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính. Bực tức, Mạnh chửi bới lăng mạ tổ công tác và lao vào đánh Thượng úy Diễn gây thương tích.

Ngay sau đó, tổ công tác và Công an phường đã khống chế được Mạnh đưa về trụ sở Công an Phường Vệ An Làm việc. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Bắc Ninh), đối tượng Mạnh đã khai nhận hành vi của mình.

Mạnh cũng là đối tượng từng có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, trốn khỏi nơi giam giữ.

Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Phạm Văn Mạnh về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.