Võ sĩ Trần Văn Thảo đấu nhà vô địch bất bại Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
Võ sĩ Trần Văn Thảo đấu nhà vô địch bất bại Thái Lan
TPO - Võ sĩ Trần Văn Thảo sẽ chạm trán với nhà vô địch WBA Đông Á Phayom Boonrueang (Thái Lan) ở sự kiện boxing chuyên nghiệp tại TP.HCM vào tháng 12 tới.

Trần Văn Thảo tích cực tập luyện cho trận so găng với Phayom Boonrueang

Trận đấu giữa nhà vô địch WBC châu Á Trần Văn Thảo và Phayom Boonrueang sẽ diễn ra tại CLB Trigger Boxing (TP.HCM). Đây là trận thượng đài chuyên nghiệp đầu tiên của Trần Văn Thảo sau một thời gian dài anh phải tạm rời xa sàn đấu vì chấn thương và dịch bệnh COVID-19 kéo dài.

Đối thủ của Trần Văn Thảo- Phayom Boonrueang là võ sỹ có tiếng của Thái Lan. Anh là nhà vô địch WBA Đông Á và đang sở hữu chuỗi thành tích ấn tượng với 9 trận toàn thắng.

Trận đấu với Phayom Boonrueang sẽ là cơ hội để Trần Văn Thảo tích luỹ điểm số để hướng đến các trận tranh đai trong tương lai.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, Trần Văn Thảo và HLV Trịnh Văn Trí đều đặn mỗi ngày tập luyện 8 tiếng tại CLB Trigger Boxing. Trần Văn Thảo vừa có bước chạy đà ấn tượng khi giành chiến thắng trong trận đấu tập cùng võ sĩ Thongkwan Ekkachai hạng siêu trung mới đây.

"Do dịch bệnh, tôi đã phải tạm hoãn mọi kế hoạch thượng đài của mình trong một khoảng thời gian dài. Vì thế, tôi rất khát khao được lên sàn đấu. Thời gian qua, tôi vẫn tập luyện đều đặn mỗi ngày để chờ ngày trở lại. Tôi đang cảm thấy tràn trề năng lượng và tự tin để giành chiến thắng trước đối thủ", nhà vô địch WBC châu Á cho biết anh sẵn sàng bùng nổ ngày trở lại võ đài.

Trần Văn Thảo sinh năm 1992 tại TP.HCM, có biệt danh The Trigger. Anh vô địch quyền Anh nghiệp dư toàn quốc các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, hạng 52 kg, vô địch Đấu trường thép 2016.

Năm 2017, Trần Văn Thảo làm nên lịch sử cho boxing Việt Nam khi giành đai vô địch WBC châu Á và vinh dự nhận giải thưởng Võ sĩ quyền Anh danh dự châu Á của năm.

Đầu năm 2021, Trần Văn Thảo có kế hoạch tranh đai vô địch IBA thế giới với võ sĩ người Tanzania Fadhili Majiha, nhưng không thực hiện được do ảnh hưởng của dịch bệnh.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.