Có 56 kết quả :

Công an, bộ đội vác bao cát 'vá' đê Biển Đông bị sạt lở

Công an, bộ đội vác bao cát 'vá' đê Biển Đông bị sạt lở

TPO - Ngành Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu cùng chính quyền địa phương xã Vĩnh Trạch Đông (TP Bạc Liêu) đã huy động lực lượng Công an xã, Dân quân Tự vệ, cán bộ, chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Nhà Mát và người dân địa phương khẩn trương vô bao đất, cát để đắp xung quanh khu vực sạt lở, hạn chế khả năng vỡ đê.
Hiện trường vụ vỡ đập hồ chứa quặng thải. Ảnh: Báo Lào Cai.

Vụ vỡ đập đã được báo trước

TP - Nguyên nhân vỡ đê, theo báo cáo của Công ty DAP số 2, vị trí thân đê bị vỡ đã có hiện tượng thấm do lớp vải địa kỹ thuật lót đáy bị hở tại các mối nối. Nước thấm ra thời gian dài làm cho bờ đê bị yếu dần.
An Giang: Căng sức gia cố đê bảo vệ hàng nghìn ha lúa

An Giang: Căng sức gia cố đê bảo vệ hàng nghìn ha lúa

TPO - Trưa 29/8, ông Võ Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Lạc Quới (Tri tôn, An Giang) cho biết, mấy ngày nay địa phương huy động trên 700 người gồm lực lượng bộ đội, biên phòng, dân quân tự vệ cùng người dân gia cố đê bao. Đồng thời tích cực ngày đêm tuần tra đề phòng sự cố vỡ đê để bảo vệ hơn nghìn ha lúa.  
Ảnh: CAND

Chương Mỹ: Xem xét di dời các hộ dân ở khu vực vỡ đê

TPO - Sau hơn 1 tuần sự cố vỡ đê Bùi, nước đã rút ở nhiều nơi nhưng chậm, nhiều học sinh vẫn chưa thể tới trường. Sau sự cố này, UBND huyện Chương Mỹ sẽ xem xét kế hoạch dài hơi về việc lập kế hoạch di dời các hộ dân đang sinh sống ở khu vực có nguy cơ ngập lụt đến khu vực an toàn như yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố.
Lãnh đạo chi Cục đê điều Hà Nội: Đê vỡ có…kế hoạch

Lãnh đạo chi Cục đê điều Hà Nội: Đê vỡ có…kế hoạch

TPO - Chiều 13/10, tại cuộc họp thông tin về đợt mưa lũ vừa qua của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, ông Đỗ Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội cho biết, việc đê Hữu Bùi tại xã Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ) là vỡ…có kế hoạch!