Vissan đầu tư trên 1.700 tỷ đồng để tăng tốc

Dây chuyền chế biến lạp xưởng của Vissan
Dây chuyền chế biến lạp xưởng của Vissan
TPO - Ngày 20/11, Công ty Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan) kỷ niệm 45 năm ngày thành lập. Ông Văn Đức Mười- Tổng giám đốc công ty cho biết, tổng vốn đầu tư trang thiết bị, đổi mới công nghệ, xây dựng nhà máy mới, các trang trại phát triển nguyên liệu trong 5 năm qua (2010-2015) lên đến trên 200 tỷ đồng. Cùng thời gian, vốn điều lệ của công ty cũng được nâng từ 116 tỷ lên 441 tỷ đồng.

Riêng năm 2015, Vissan đầu tư hoàn chỉnh và đưa vào hoạt động nhà máy CBTP Vissan tại KCN Tiên Sơn, tỉnh (Bắc Ninh) với tổng vốn 100 tỷ đồng. 

Đây là nhà máy sản xuất các sản phẩm thực phẩm chế biến thế hệ mới cho thị trường phía Bắc và một phần sản phẩm cho thị trường Lào.

Ngoài ra, Vissan cũng đầu tư nhiều trang trại để phát triển nguồn nguyên liệu đáp ứng các yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Ông Mười cũng cho biết, theo kế hoạch, trong năm 2016, Vissan triển khai dự án di dời, kết hợp đổi mới công nghệ nhà máy Vissan với tổng vốn đầu tư là 1.500 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.