Có 221 kết quả :

Cần biện pháp khẩn cấp để du lịch Việt Nam theo kịp các nước

Cần biện pháp khẩn cấp để du lịch Việt Nam theo kịp các nước

TPO - Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam năm 2024, nhiều hiệp hội doanh nghiệp mong muốn Việt Nam sớm có những thay đổi nới lỏng hơn về vấn đề thị thực. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam cho rằng cần xem xét các biện pháp khẩn cấp để Việt Nam theo kịp tốc độ tăng trưởng của những đối thủ cạnh tranh. 
Những 'người khổng lồ' công nghệ, tài chính muốn mở rộng hoạt động tại Việt Nam

Những 'người khổng lồ' công nghệ, tài chính muốn mở rộng hoạt động tại Việt Nam

TPO - Chiều 16/1 (theo giờ địa phương), tại Davos, Thụy Sĩ, nhân dịp tham dự Hội nghị Thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF)  năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử, tài chính, du lịch.
Trung Quốc giảm phí visa cho khách Việt Nam

Trung Quốc giảm phí visa cho khách Việt Nam

TPO - Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã ra thông báo về quyết định giảm 25% lệ phí xin thị thực (visa) Trung Quốc từ 11/12, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng du khách và thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia.
Đại bản doanh đầu tiên ở Việt Nam của 'đại bàng' công nghệ có gì đặc biệt?

Đại bản doanh đầu tiên ở Việt Nam của 'đại bàng' công nghệ có gì đặc biệt?

TPO - Tại Việt Nam, lần đầu tiên một trung tâm đổi mới sáng tạo có quy mô ngang tầm khu vực, dự kiến thu hút nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn, cùng các startup trong lĩnh vực... sẽ chính thức khai trương vào cuối tháng 10. Sự kiện quy tụ hàng trăm "gã khổng lồ" công nghệ, trong đó SK, Samsung, Google, Meta, Signify, Intel, VISA… đã xác nhận tham gia.
Đòn bẩy từ chính sách visa thông thoáng, cởi mở

Đòn bẩy từ chính sách visa thông thoáng, cởi mở

TPO - “Qua các đợt khảo sát, giám sát, chúng tôi nhận thấy, một trong những điểm nghẽn thu hút khách du lịch quốc tế trước đây là chính sách visa. Nhưng gần đây, khi chính sách visa được cởi bỏ, thông thoáng hơn thì số lượng du khách quốc tế đến Việt Nam đã bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ”, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, giáo dục của Quốc hội Bùi Hoài Sơn chia sẻ với Tiền Phong.
Giới trẻ du lịch dịp 2/9: Thiên về trải nghiệm, khám phá vùng đất mới

Giới trẻ du lịch dịp 2/9: Thiên về trải nghiệm, khám phá vùng đất mới

TPO - Thay vì chọn du lịch nghỉ dưỡng hay đến các địa điểm sang trọng, nhiều bạn trẻ năm nay ưu tiên trải nghiệm và khám phá vùng đất mới với các địa điểm gần gũi thiên nhiên để tái tạo năng lượng. Đặc biệt, hoạt động cắm trại, leo núi cũng được nhiều nhóm bạn lựa chọn để thử thách giới hạn của bản thân.  
Cần và đủ

Cần và đủ

TP - Báo cáo “Triển vọng du lịch Việt Nam 2023” vừa qua của Outbox Consulting, đánh giá Việt Nam thuộc nhóm những quốc gia và vùng lãnh thổ đứng cuối bảng xếp hạng phục hồi du lịch quốc tế với tỉ lệ phục hồi bằng 23% năm 2019. Điều này làm những người có tâm huyết với ngành “công nghiệp không khói” nước nhà trăn trở.
Thay đổi chính sách visa để du lịch Việt Nam cất cánh

Thay đổi chính sách visa để du lịch Việt Nam cất cánh

TP - Chiều 27/5, thảo luận dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, các đại biểu Quốc hội cho rằng, tháo gỡ thủ tục visa chính là chìa khóa để Việt Nam phục hồi tốt hơn, du lịch Việt Nam “cất cánh".
‘Chính sách visa của Việt Nam được đánh giá là thông thoáng, thuận lợi’

‘Chính sách visa của Việt Nam được đánh giá là thông thoáng, thuận lợi’

TPO - Chính sách thị thực (visa) hiện tại của Việt Nam đã được đánh giá là thông thoáng, thuận lợi cho người nước ngoài. Cụ thể, công dân 13 nước được miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam với thời gian lưu trú 15 ngày không phân biệt mục đích. Sau thời gian này, các cơ quan công an có thể gia hạn tạm trú không giới hạn trong 15 ngày.
Vì sao khách du lịch Trung Quốc quan trọng với Việt Nam?

Vì sao khách du lịch Trung Quốc quan trọng với Việt Nam?

TPO - Khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 1,8 triệu lượt người trong 2 tháng đầu năm, gấp 36,6 lần cùng kỳ năm trước do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại. Tuy nhiên, mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế năm nay khá thách thức nếu chưa đón được khách Trung Quốc.