Việt Nam vs Philippines: Đừng thấy đỏ mà tưởng chín

Việt Nam vs Philippines: Đừng thấy đỏ mà tưởng chín
TPO - Dù đang nắm giữ lợi thế lớn trước cuộc tái đấu với Philippines hôm nay, nhưng không có nghĩa là 100% tấm vé vào chung kết đã về tay đội tuyển Việt Nam.

Với lợi thế thắng 2-1 ở lượt đi, tuyển Việt Nam chỉ cần hòa hoặc thua tối thiểu 0-1 là giành vé vào chung kết. Đây là thuận lợi lớn đối với thầy trò ông Park Hang Seo. Thế nhưng, thể thức thi đấu của AFF Cup 2018 cũng có thể mang tới ngã rẽ khó lường cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu tại Mỹ Đình tối nay.

Cụ thể để tăng tính hấp dẫn và sự “công bằng” hơn cho đội phải đá trận lượt về trên sân khách, BTC AFF Cup 2018 đã đưa thêm vào thể thức thi đấu một điều luật mới.

Cụ thể ở Điều 7, Khoản 3 quy định: “Nếu tổng tỉ số sau 2 lượt trận khi kết thúc 90 phút trận lượt về là hòa, đội ghi nhiều bàn hơn trên sân khách đi tiếp. Nếu 2 đội ghi bàn trên sân khách bằng nhau, trận đấu sẽ có 2 hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút. Trong hiệp phụ, nếu không đội nào ghi được bàn thắng, 2 đội sẽ đá luân lưu. Nếu 2 đội ghi số bàn thắng bằng nhau, số bàn thắng của đội khách có giá trị gấp đôi”.

Ví dụ, trong trường hợp đội tuyển Philippines thắng Việt Nam với tỷ số 2-1 trên sân Mỹ Đình vào tối nay, hai đội hòa 3- 3 sau hai lượt trận và tiếp tục bước vào đá hiệp phụ. Do luật mới lại áp dụng lợi thế cho bàn thắng sân khách ở hiệp phụ nên nếu hiệp phụ có tỉ số 0- 0, hai đội sẽ đá luân lưu 11 m, còn nếu tỉ số là 1-1, tuyển Việt Nam bị loại.

Ở một góc độ khác, cú ngã đớn đau của người Thái ở trận bán kết lượt về với Malaysia tối qua, cũng là bài học cảnh tỉnh cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Trước trận đấu này, Thái Lan được cho là nắm nhiều lợi thế hơn khi hòa 0-0 ở lượt đi trên sân Malaysia. Thực tế trận đấu trên sân Rajamangala tối qua, "Voi chiến" cũng đã 2 lần vượt lên dẫn trước và thậm chí còn được hưởng 1 quả penalty ở phút 90+3. Nhưng chung cuộc họ bị Malaysia cầm hòa 2-2. Kết quả này biến Thái Lan thành "cựu vương", đồng thời trao tấm vé vào chung kết AFF Cup 2018 vào tay những chiến binh quả cảm Malaysia.

Việc người Thái trả giá cho sự chủ quan của mình là bài học lớn cho thầy trò HLV Park Hang Seo khi tiếp đón Philippines trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình tối nay. 

Chính HLV Park Hang-seo cũng cảnh báo đội nhà về khả năng xấu có thể xảy ra ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, nhà cầm quân Hàn Quốc cho biết: “Tôi và các học trò nhớ lại bài học năm 2014, chúng ta thất bại trước Malaysia. Từng cầu thủ phải giữ được mình trước những áp lực. Tôi và các học trò đang tập trung nghiêm túc cho trận đấu này”.

Còn nhớ cách đây bốn năm, cũng ở một hoàn cảnh tương tự, tuyển Việt Nam lúc đó đang được HLV Toshiya Miura dẫn dắt. Họ giành chiến thắng 2-1 trước chính Malaysia ở trận lượt đi. Thế nhưng lượt về tại Mỹ Đình, thầy trò Miura ngã ngựa với tỷ số 2-4, qua đó thất bại chung cuộc với tỉ số 4-5.

Thêm nữa, tiếng là sân nhà nhưng Mỹ Đình không thực sự là "địa lợi" với tuyển Việt Nam ở sân chơi AFF Cup. Trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam từng 6 lần đá ở sân Mỹ Đình, tại các trận bán kết và chung kết các kỳ AFF Cup nhưng chưa thắng lần nào tại đây.

Ngay cả ở kỳ giải mà đội tuyển Việt Nam vô địch hồi AFF Cup 2008, đội bóng của HLV Calisto khi đó chỉ thắng Singapore (1-0) và Thái Lan (2-1) ở sân đối phương, chứ khi đá trên sân nhà Mỹ Đình, chúng ta chỉ lần lượt hoà Singapore 0-0 ở bán kết lượt đi và hoà Thái Lan 1-1 trong trận chung kết lượt về.

Trận đấu bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam gặp Philippines sẽ diễn ra lúc 19h30 hôm nay trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

5 trận bán kết của tuyển Việt Nam ở sân Mỹ Đình

1. Việt Nam 0-2 Thái Lan (AFF Cup 2007)

2. Việt Nam 0-0 Singapore (AFF Cup 2008)

3. Việt Nam 0-0 Malaysia (AFF Cup 2010)

4. Việt Nam 2-4 Malaysia (AFF Cup 2014)

5. Việt Nam 2-2 Indonesia (AFF Cup 2016)

MỚI - NÓNG