Việt Nam ủng hộ ngừng bắn toàn diện ở Dải Gaza

TP - Ngày 1/8, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Israel và Hamas đã chấp thuận đề xuất của Mỹ và Liên Hợp Quốc về ngừng bắn nhân đạo trong 72 giờ tại Dải Gaza, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: “Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được. Chúng tôi ủng hộ các nỗ lực hiện nay của cộng đồng quốc tế nhằm sớm đem lại một lệnh ngừng bắn toàn diện vì hòa bình và ổn định cho khu vực”.

Thỏa thuận ngừng bắn trong 72 giờ giữa Israel và Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas sụp đổ chỉ sau chưa đầy 3 giờ; một bệnh viện ở Gaza nói rằng, hôm qua, ít nhất 40 người bị sát hại, BBC đưa tin. 


Quân đội Israel nói rằng, một người lính của họ mất tích trong đợt tấn công phá hủy đường hầm mà Hamas đào từ Gaza đến Israel. Báo chí Israel nói rằng, các tay súng Hamas đã nổ súng vào binh lính Israel ở vùng Rafah, BBC đưa tin. 

Các vụ pháo kích của Israel hôm qua giết chết 40 người ở miền nam Gaza, Telegraph dẫn lời phát ngôn viên một bệnh viện gần đó.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.