Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc vào tháng sau

Thứ trưởng Lê Hoài Trung (giữa) trong cuộc họp báo ngày 12/12. (Ảnh: TTXVN)
Thứ trưởng Lê Hoài Trung (giữa) trong cuộc họp báo ngày 12/12. (Ảnh: TTXVN)
TPO - "Việt Nam sẽ là Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc trong tháng đầu tiên của năm 2020, ngay khi bắt đầu đảm trách vị trí Uỷ viên không thường trực của Hội đồng", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết tại cuộc họp báo quốc tế ngày 12/12.

Tháng 6/2019, Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc với số phiếu cao kỷ lục (192/193 phiếu). Thứ trưởng Trung nói rằng điều đó thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với tiến trình hội nhập, cũng như những đóng góp của Việt Nam duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh quốc tế.

“Với việc tham gia Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, Việt Nam có thể có cơ hội quan trọng để thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước là thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa và Việt Nam mong muốn là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế", Thứ trưởng Trung nói.

Cũng theo Thứ trưởng, tham gia Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, Việt Nam có cơ hội đóng góp phát huy vai trò hàng đầu và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, ngăn ngừa xung đột, giúp giải quyết các vấn đề khủng hoảng; đồng thời thúc đẩy một số vấn đề mà các nước và nhóm nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương quan tâm, như bảo vệ dân thường trong xung đột vũ trang, tái thiết sau xung đột, các vấn đề về phụ nữ và hòa bình, an ninh...

Việt Nam cũng mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác với các ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc và các quốc gia trên thế giới.

Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc trong tháng 1/2020 và tháng 4/2021. Việc đảm nhận vị trí Chủ tịch ngay trong tháng 1/2020, khi chỉ có 6 tháng để chuẩn bị, là một thách thức không nhỏ. Ý thức được trách nhiệm to lớn, các bộ, ban, ngành Việt Nam đã triển khai nhiều công việc, trong đó rà soát và xây dựng hồ sơ về từng vấn đề trong chương trình nghị sự; xây dựng cơ chế phối hợp, tham vấn liên ngành trong việc xử lý công việc của Việt Nam trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.

Về các ưu tiên thảo luận khi giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc trong tháng 1/2020, Thứ trưởng Trung cho biết: Việt Nam sẽ chủ trì các cuộc họp, trong đó có cuộc thảo luận mở cấp bộ trưởng với chủ đề kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp quốc; về tuân thủ Hiến chương Liên Hợp quốc trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như vai trò của tổ chức khu vực trong hợp tác với Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc. Việt Nam cũng sẽ trao đổi về các vấn đề liên quan Iraq, Lebanon và khu vực Trung Đông.

Theo luật pháp quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc là cơ quan duy nhất của Liên Hợp quốc có thẩm quyền ra những quyết định có tính ràng buộc pháp lý với các quốc gia, cho phép các nước sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế; cho phép thành lập phái bộ gìn giữ hoà bình, sử dụng vũ lực chống lại nước khác.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.