Vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á

Việt Nam-Australia, 19h sân vận động quốc gia Mỹ Đình: Cơ hội cho tân binh

0:00 / 0:00
0:00
Việt Nam-Australia, 19h sân vận động quốc gia Mỹ Đình: Cơ hội cho tân binh
TP - Hy vọng tạo nên bất ngờ trước đối thủ là cực nhỏ, trong bối cảnh lực lượng của đội tuyển Việt Nam đang thiếu trước hụt sau. HLV Park Hang-seo vì vậy được chờ đợi sẽ tạo cơ hội cho các gương mặt mới.

Trên thực tế ngay cả khi có đủ lực lượng mạnh nhất, đội tuyển Việt Nam cũng khó có thể được xem là đối thủ của Australia dù thi đấu trên sân nhà. Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến chiều qua, HLV Park Hang-seo thừa nhận sự chênh lệch về trình độ giữa đôi bên, đồng thời chỉ khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để giành kết quả tốt nhất có thể.

“Tôi không thể đảm bảo kết quả trận đấu trước đối thủ thuộc tốp 5 của châu Á. Trong khi đó Việt Nam có thứ hạng thấp nhất trên bảng xếp hạng FIFA ở bảng B. Trận đấu nào ở vòng này cũng hết sức khó khăn. Tuy nhiên với tư cách HLV trưởng, tôi sẽ khích lệ tinh thần các cầu thủ. Đội sẽ thi đấu với nỗ lực cao nhất”-ông Park cho biết.

Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng cho thấy đã nghiên cứu rất kỹ về đội tuyển Australia khi “đếm” cụ thể số cầu thủ HLV Arnold mang tới Việt Nam lần này đang chơi bóng ở giải nào. “Họ đá 8 trận vòng loại ghi 28 bàn, chỉ để thủng lưới 2 bàn, thực sự quá lợi hại. Trong 27 cầu thủ của họ thì chỉ 1 đá trong nước còn 21 người chơi ở châu Âu, 2 ở Nhật, 1 ở Trung Quốc, 1 ở Mỹ và 1 ở Kuwait. Cầu thủ Australia nhờ vậy được trải nghiệm ở những giải đấu hàng đầu, có mức độ cạnh tranh cao. Thể hình tốt nên họ chơi không chiến nguy hiểm, kỹ thuật cơ bản lại tốt”-HLV Park Hang-seo nhận xét.

Vị trí thủ môn có lẽ vẫn khó đoán nhất khi Bùi Tấn Trường đang duy trì được sự ổn định cần thiết. Đây cũng là vị trí rất ít HLV muốn xáo trộn nếu không có lý do bất ngờ. Tuy nhiên nếu hướng tới mục tiêu xa hơn, HLV Park Hang-seo có thể cân nhắc trao cơ hội cho Đặng Văn Lâm.

Ở chiều ngược lại, HLV Graham Arnold tỏ ra ngoại giao khi cho biết Australia tôn trọng đội tuyển Việt Nam nhưng tự tin sẽ giành chiến thắng tại Mỹ Đình. Điều này không có gì bất ngờ khi đội bóng của ông Arnold vừa qua không quá khó khăn vẫn thắng đậm Trung Quốc tới 3-0 ở lượt mở màn vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á. Dù một vài vị trí ở đội hình chính như Boyle bị chấn thương, phần còn lại của đội khách vẫn quá mạnh so với đội tuyển Việt Nam.

Kết thúc cuộc họp báo chiều qua, cả đội tuyển Việt Nam và Australia đều có buổi tập làm quen với sân vận động Mỹ Đình trong 1 tiếng. Các cầu thủ khách chủ yếu vận động nhẹ nhàng trong phần đầu buổi tập, tất cả đều tỏ ra rất thoải mái.

HLV Park Hang-seo trong khi đó hôm qua đã chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ cho trận đấu. Do chấn thương, trung vệ Trần Đình Trọng đã bị gạch tên cùng với Trương Văn Thiết (CLB Hà Nội) và Duy Mạnh (thẻ đỏ). Thay vào đấy, ông Park gọi bổ sung trung vệ Bùi Tiến Dũng (Viettel) và Văn Kiên, Bùi Hoàng Việt Anh (CLB Hà Nội).

Với việc hàng thủ khủng hoảng nghiêm trọng, dự báo nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ phải sắp xếp lại hàng thủ. Thành Chung có thể được sử dụng từ đầu nếu kịp bình phục hoàn toàn. Bùi Hoàng Việt Anh cũng có cơ hội được vào sân hoặc thậm chí cả Nguyễn Thanh Bình (Viettel).

Ở tuyến trên, nhiều ý kiến cho rằng Phan Văn Đức (SLNA) đang có phong độ không tốt sẽ được thay thế bằng các phương án khác trên hàng công như Văn Toàn hay thậm chí Phạm Tuấn Hải bên cạnh Tiến Linh đóng vai mũi nhọn cao nhất.

FPT Play và Truyền hình FPT là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

• App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

• Website: fptplay.vn

MỚI - NÓNG