Có 60 kết quả :

Nhóm sinh viên Trường Đại học Hà Nội và khát vọng thực hiện dự án giảm thiểu định kiến giới và miệt thị ngoại hình

Nhóm sinh viên Trường Đại học Hà Nội và khát vọng thực hiện dự án giảm thiểu định kiến giới và miệt thị ngoại hình

TPO - “We, Beauty” là tên gọi thân mật của nhóm sinh viên năm 3 Trường Đại học Hà Nội đã và đang thực hiện dự án “Beauty No Boundary” - một dự án về bình đẳng giới, miệt thị ngoại hình. Với châm ngôn: “Gen Z hành động, sáng tạo, đổi mới”, nhóm sinh viên đã tham gia cuộc thi “Sáng kiến thanh niên tham gia giảm thiểu định kiến giới, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới” do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ và dưới sự bảo trợ của Oxfam Việt Nam, tổ chức CISDOMA cùng Khoa Quốc tế học Trường Đại học Hà Nội.
Học sinh dân tộc thiểu số được trang bị kiến thức pháp luật về bình đẳng giới

Học sinh dân tộc thiểu số được trang bị kiến thức pháp luật về bình đẳng giới

TPO - Các học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở của 4 huyện gồm M’Drắk, Ea Kar, Krông Năng và Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) được trang bị kiến thức, thông tin về bình đẳng giới, kỹ năng về giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo vệ bản thân với những hành vi xâm hại.
Từ vụ học sinh tử vong tại bể bơi trường học, cần làm gì để dạy - học bơi hiệu quả?

Từ vụ học sinh tử vong tại bể bơi trường học, cần làm gì để dạy - học bơi hiệu quả?

TPO - Vụ việc nam sinh 13 tuổi đuối nước trong bể bơi trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP Vinh, Nghệ An) hay nam sinh lớp 9 tử vong ở bể bơi  trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam (phường Dương Nội, quận Hà Đông) tiếp tục là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh, học sinh, thanh niên về kỹ năng phòng chống đuối nước và tăng cường vai trò của những người quản lý, giảng dạy. Bởi không chỉ trẻ nhỏ mà thanh thiếu niên nếu không có kỹ năng tốt cũng rất dễ bị đuối nước.
Nhật ký chống sốc khi con bước vào tuổi dậy thì

Nhật ký chống sốc khi con bước vào tuổi dậy thì

TPO - Sáng 25/7, tại Phố Sách, Hà Nội, đã diễn ra buổi lễ ra mắt sách “Cong ăn cong, thẳng ăn thẳng” của tác giả Vũ Minh Họa, một bà mẹ đơn thân đối mặt với sự khủng hoảng của hai cậu con trai khi các con của chị đến tuổi dậy thì, nhất là cậu con trai lớn thuộc cộng đồng LGBT. Đó cũng là sự khủng hoảng của một người mẹ vốn coi con là niềm vui, là lẽ sống sau khi hôn nhân tan vỡ.
Truyền thông nâng cao hiểu biết về sức khỏe sinh sản cho sinh viên

Truyền thông nâng cao hiểu biết về sức khỏe sinh sản cho sinh viên

TPO - Chương trình truyền thông sức khỏe sinh sản cho sinh viên với chủ đề Hành trình SV – OK diễn ra với nhiều hoạt động phong phú. Đặc biệt cuộc thi sân khấu hóa với sự góp mặt của các câu lạc bộ, đội, nhóm nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh viên, góp phần giảm tỉ lệ nạo, phá thai, và các bệnh lây truyền về tình dục. 
Nhận biết trẻ rối loạn tâm lí do thi cử

Nhận biết trẻ rối loạn tâm lí do thi cử

TP - Việc phải đối mặt nhiều áp lực từ việc học hành, thi cử, áp lực từ chính bản thân, từ bạn bè, thầy cô, cha mẹ… khiến nhiều học sinh bị rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu và trầm cảm. Càng gần những đợt thi quan trọn, số trẻ mắc lo âu, rối loạn tâm lí càng gia tăng.
Kẻ thù giấu mặt “dội bom Zoom”

Kẻ thù giấu mặt “dội bom Zoom”

TPO - Theo TS tâm lý Đào Lê Hòa An, Giám đốc trung tâm ứng dụng tâm lý và hướng nghiệp JobWay – Cố vấn cao cấp Tổ chức Giáo dục AEG Việt Nam, đối tượng lạ mặt vào nền tảng online quấy rối “dội bom Zoom” khiến giáo viên khổ sở, còn học sinh tiếp nhận những thông tin độc hại.
Nhóm đối tượng Huân, Hồng và Long.

Phá đường dây mua bán trẻ em đưa vào ổ mại dâm

TPO - Ngày 27/8, cơ quan CSĐT Công an TP Lào Cai đã tạm giữ hình sự Hoàng Đình Huân (SN 1995, trú tại tổ 6 phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai) và Lê Đức Long (SN 2001, trú tại xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Đối tượng Hoàng Văn Tuất (Ảnh do CA cung cấp)

Đến nhà cậu ruột ở, bị hiếp dâm dẫn đến mang thai

TPO - Ngày 20/5, tin từ CA Thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Tuất (SN 1970) trú tại xã Quảng Tiên, TX. Ba Đồn về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 2, Điều 142 Bộ Luật Hình sự.
Vì sao gia tăng tự tử vị thành niên?

Vì sao gia tăng tự tử vị thành niên?

TP - Tại Hội thảo quốc tế lần thứ 5 về sức khỏe tâm thần trẻ em Việt Nam, PGS.TS Đặng Hoàng Minh (Trường ĐH Giáo dục- ĐHQG Hà Nội) cho biết, khoảng 50% trẻ ở độ tuổi từ 14-15 có vấn đề về sức khoẻ tâm thần. Đặc biệt, tình trạng tự tử ở tuổi vị thành niên đang tăng cao nhưng nhiều người chưa biết cách hỗ trợ và can thiệp.
Ảnh minh họa

Phía sau một đứa trẻ hư

Trẻ hư nghĩa là một đứa con vô lễ, một học trò ham chơi biếng học, một đứa trẻ yêu đương sớm và thường xuyên sử dụng bạo lực với bạn bè... Ngưởi ta thường chỉ nhìn thấy những biểu hiện bên ngoài của lời nói, hành vi để đánh giá là hư. Nhưng có ai để ý rằng: Phía sau một đứa trẻ hư là cả một thế giới bất ổn bao quanh.
Đầu gối của Huy vẫn phải băng bó.

Lắt léo vụ khiếu nại vị thành niên bị đánh

TP - Thấy cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ, Huy đang xuống xe chấp hành thì bất ngờ bị một cảnh sát dùng gậy điều khiển giao thông đánh mạnh vào đầu gối chân phải. Sự việc này các bạn Huy nói có, còn Công an huyện bảo không.