Vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Nhiều cán bộ đã phải đi tù

TPO - Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Hoài Nam thừa nhận việc khắc phục vi phạm xây dựng tại rừng Sóc Sơn chưa đến nơi đến chốn.
Vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Nhiều cán bộ đã phải đi tù ảnh 1 Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Nguyễn Hoài Nam.

Trao đổi tại Họp báo trước Kỳ họp HĐND thành phố ngày 29/11, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Nguyễn Hoài Nam cho biết, việc đôn đốc xử lý vi phạm đất rừng Sóc Sơn có chậm trễ.

Tuy nhiên, ông Nam cho rằng, vấn đề liên quan đến Sóc Sơn đã được HĐND thành phố giám sát từ những năm 2006. Chính từ kết quả giám sát của ban Pháp chế HĐND thành phố đã kiếm nghị thanh tra và cách chức hơn chục cán bộ cấp xã và cán bộ cấp phòng huyện Sóc Sơn.

“Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ vào cuộc, còn đề nghị khởi tố. Vì thế một loạt cán bộ xã phải đi tù. Cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu khắc phục các sai phạm từ 2006 đến giờ”, ông Nam nói.

Tuy nhiên, theo ông Nam, việc thực hiện, khắc phục theo các kết luận thanh tra có chậm và tiếp tục diễn biến phức tạp. Thành phố hiện đang chỉ đạo thanh tra làm rõ vi phạm đất rừng Sóc Sơn, đồng thời xem xét cả các sai phạm mới, khắc phục các sai phạm cũ, xem xét trách nhiệm. “Cái này đang chờ kết luận của thanh tra thành phố”, ông Nam nói.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).