VFF nói gì về việc bảo vệ bán vé trận Việt Nam-Philippines ra chợ đen?

TPO - Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (thuộc VFF), ông Trương Hải Tùng cho biết sẽ xử lý nghiêm nhân viên bảo vệ bán vé AFF Cup 2018 ra ngoài.

Trước đó vào chiều 5/12, công an quận Nam Từ Liêm thông báo đã tạm giữ 11 đối tượng có hành vi chèo kéo, bán vé trận Bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines, gây mất trật tự công cộng. Tổng cộng, công an thu 420 vé.

Trong số người bị tạm giữ có Trịnh Ngọc T, bảo vệ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (thuộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam). Trao đổi với Tiền Phong, Giám đốc Trung tâm Trương Hải Tùng xác nhận thông tin trên. Theo ông Tùng, mỗi cán bộ, nhân viên Trung tâm được chế độ mua 3 đôi vé và 1 cặp vé mời. Vợ bảo vệ T làm ở trung tâm cũng được chế độ trên.

VFF nói gì về việc bảo vệ bán vé trận Việt Nam-Philippines ra chợ đen? ảnh 1 Số lượng vé bị công an Nam Từ Liêm tịch thu. Ảnh VTC

“Có thể do nhận thức không tốt, thấy giá vé trên thị trường tăng nên anh T mang bán để lấy tiền chênh lệch. Hiện tại chúng tôi đang chờ kết luận cụ thể vụ việc của công an để có hình thức xử lý. Quan điểm của Trung tâm là không bao che, sẽ xử lý nghiêm đúng với mức độ vi phạm”-ông Trương Hải Tùng cho biết. Theo ông Trương Hải Tùng, bảo vệ T chỉ có một số lượng vé nhất định, không phải toàn bộ số vé trên.

Trên thị trường chợ đen, vé trận đấu giữa Việt Nam và Philippines tối 6/12 có lúc tăng lên 10 triệu đồng/cặp đối với vé có mệnh giá 500.000 đồng/chiếc.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.