Vét sạch ví mua xổ số, vợ chồng già trúng triệu đô

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Một cặp vợ chồng ngoài 60 tuổi ở Port Kennedy (Tây Úc) đã vét sạch 11 đô la trong ví để mua vé số sau khi người vợ mơ rằng mình trúng giải. 

Một cặp vợ chồng ngoài 60 tuổi (giấu tên) ở Port Kennedy (Tây Úc) vừa trở thành chủ nhân giải độc đắc của hãng xổ số Lotterywest Division One sau khi kết quả quay thưởng được công bố hôm 20/2, theo Daily Mail.

Trả lời phỏng vấn lúc nhận giải, người vợ cho biết trước đó bà đã mơ rằng mình trúng xổ số nên thuyết phục chồng vét sạch ví, lấy 11 đô la đi mua vé số để thử vận may. Cuối cùng, cặp vợ chồng già may mắn trúng số thật, lại còn là giải độc đắc 1 triệu đô (tương đương 22,8 tỉ đồng).

“Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng mình trúng giải”, người vợ nói. “Nhưng tôi không biết nói với chồng như thế nào vì sợ ông sẽ đau tim vì quá sung sướng. Đến khi tôi tiết lộ tin vui với chồng, ông tỏ ra hoài nghi và hỏi rằng có phải tôi bị hoang tưởng không.”

Trước khi trúng số, cặp vợ chồng già từng có ý định bán nhà để trả nợ. Giờ đây, với giải thưởng 1 triệu đô la, họ đã có thể trả đứt số nợ, đồng thời tích góp tiền để an dưỡng tuổi già.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.