Vẽ tranh ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Tác phẩm: Thành phố Hồ Chí Minh chiến thắng dịch bệnh, Lương Ngọc Thảo Linh, lớp 4/1, Trường Tiểu Học Lương Thế Vinh 1, TP Thủ Đức, TPHCM.
Tác phẩm: Thành phố Hồ Chí Minh chiến thắng dịch bệnh, Lương Ngọc Thảo Linh, lớp 4/1, Trường Tiểu Học Lương Thế Vinh 1, TP Thủ Đức, TPHCM.
TPO - Hơn 70.000 tác phẩm của các em thiếu nhi trên cả nước tham gia cuộc thi vẽ tranh "Vững tin Việt Nam". Qua cuộc thi, các em thiếu nhi đã đóng góp đợt 1 vào Quỹ Vắc xin phòng chống COVID-19 của Chính phủ số tiền 110 triệu đồng.

Thay mặt cho các em thiếu nhi Việt Nam đã tham gia ngày hội sắc màu năm 2021 - cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Vững tin Việt Nam”, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp với đơn vị liên quan đã đóng góp ủng hộ đợt 1, số tiền 110 triệu đồng vào Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 của Chính phủ.

Kinh phí này do Ban Tổ chức cuộc thi và Tập đoàn Thiên Long, nhãn hàng Colokit trích thực hiện dựa trên số lượng tranh vẽ hợp lệ của các em đã gửi về dự thi.

Theo đó, mỗi bức tranh mà các em gửi đến chương trình sẽ đóng góp 2.000 đồng vào Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 của Chính phủ. Hoạt động đóng góp cho quỹ vắc xin được xem là một điểm nhấn khác biệt so với 3 mùa giải trước đây của chương trình “Ngày hội sắc màu”.

Vẽ tranh ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 ảnh 1
Tác phẩm: Thanh niên xung kích tuyến đầu phòng chống đại dịch, Nguyễn Phúc Gia Hân, lớp 5/2, Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Cuộc thi vẽ tranh “Ngày hội sắc màu” năm 2021 dành cho thiếu nhi, được tổ chức dưới hình thức vẽ tranh và nộp bài trực tuyến, diễn ngày 22/6 – 10/8/2021, với chủ đề “Vững tin Việt Nam”. Đến nay, dù chưa kết thúc thời gian thi nhưng Ban tổ chức đã nhận hơn 70.000 tác phẩm dự thi từ khắp 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Ban tổ chức cho biết, hiểu được giá trị nhân văn sâu sắc của cuộc thi năm nay, thiếu nhi cả nước tham gia rất đông đảo, với hàng ngàn tác phẩm độc đáo mỗi tuần.

Số lượng tranh tăng nhanh và chất lượng tranh được nâng cao đã cho thấy sức sáng tạo không biên giới của trẻ em, cũng như niềm cảm hứng bất tận từ chủ đề “Vững tin Việt Nam”, cùng tinh thần đóng góp nhiệt thành, ủng hộ cuộc chiến chống dịch bệnh từ các bạn nhỏ.

Đồng thời, các bức tranh cũng khéo léo thể hiện sự sẻ chia, đồng cảm, tri ân các lực lượng tuyến đấu chống dịch.

Vẽ tranh ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 ảnh 2

Tác phẩm: Chúng em yêu những chiến sỹ nơi tuyến đầu chống dịch, Trần Tiến Đại, lớp 4D5, Trường Tiểu học Chu Văn An, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Em Nguyễn Thế Vinh ( Lớp 6, tỉnh Tiền Giang) – họa sĩ nhí có đến 5 tác phẩm dự thi, chia sẻ: “Tham gia cuộc thi em vừa được vẽ tranh đúng với sở thích của mình, vừa được làm một việc ý nghĩa là đóng góp cho quỹ vắc xin. Vì vậy, em cố gắng vẽ thật nhiều để cổ vũ tinh thần chống dịch trên cả nước”.

Sau đợt 1, ủng hộ Quỹ vắc-xin 110 triệu đồng, Ban tổ chức sẽ có đợt đóng góp thứ hai, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 9/2021.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi thông điệp nhân văn mà cuộc thi đưa ra đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ trẻ em trên cả nước. Hy vọng rằng việc nhanh chóng tổng kết tranh đợi 1 để đóng góp 110 triệu đồng cho Quỹ vắc xin sẽ tạo được cảm giác hứng khởi, khơi dậy tinh thần dân tộc cho các em tiếp tục vẽ nên nhiều tác phẩm giá trị và góp phần giúp cuộc chiến chống COVID-19 nhanh chóng đi đến thắng lợi”.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.