Về 12 dự án thua lỗ: Bộ trưởng Công Thương nói gì?

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trao đổi với báo chí ngày 6/1.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trao đổi với báo chí ngày 6/1.
TP - Về xử lý 12 dự án thua lỗ, trao đổi với PV Tiền Phong, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, đây là nhiệm vụ lớn của ngành Công Thương và cả hệ thống trong việc giải quyết những vấn đề liên quan cũng như đổi mới hoạt động, sắp xếp lại hệ thống các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) sao cho có hiệu quả. Đi kèm với đó là tiếp tục hoàn thiện thể chế, phân cấp quản lý để đảm bảo quản trị các DNNN hiệu quả hơn, để nguồn lực quốc gia, nguồn lực Nhà nước không bị tham ô, lãng phí, sử dụng không hiệu quả.

Theo người đứng đầu ngành Công Thương, điều lo ngại không chỉ là những giá trị rất lớn của các dự án đó sẽ bị lãng phí, cái lớn hơn cả là phải tìm ra được căn nguyên, căn bệnh của các dự án để có biện pháp xử lý và khắc phục. Việc xử lý, khắc phục không chỉ bằng giải quyết đơn thuần các dự án đó mà chúng ta phải rút ra bài học kinh nghiệm để hoàn thiện về thể chế, pháp luật để ngăn ngừa, đảm bảo không xảy ra các tình trạng tương tự đối với các nguồn lực công, nguồn lực của Nhà nước.

“Cần tìm ra các giải pháp để giải quyết những tồn đọng tại các dự án thua lỗ. Những dự án không còn khả thi về mặt kinh tế, thương mại và kỹ thuật tồn tại từ nhiều năm nay để tránh xảy ra những thất thoát tài sản Nhà nước. Đến nay Chính phủ đã có những bước đi cụ thể, có quyết định thành lập ban chỉ đạo, Bộ Công Thương cũng lập ban chỉ đạo để giải quyết dứt điểm các tồn đọng này”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói.

Theo ông Trần Tuấn Anh, tới đây sẽ tổ chức, đánh giá toàn diện giá trị tài sản của các dự án cũng như tính khả thi, hiệu quả của dự án về mặt kinh tế để xác định những giải pháp, thu hồi lại tài sản Nhà nước. Nếu dự án còn khả thi, có cơ hội hồi phục và phát triển, sẽ có các giải pháp để thực hiện, nếu không sẽ phải căn cứ quy định để thu hồi tài sản với giá trị cao nhất. “Sẽ xem xét làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, tập thể đơn vị có liên quan đến các dự án đó, từ đó căn cứ các khung pháp lý để có biện pháp xử lý phù hợp về mặt trách nhiệm”, ông Trần Tuấn Anh nói.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.