“Vận xui” đeo bám Sharapova

TP - Quyết tâm trở lại làng quần vợt đỉnh cao sau khi hoàn thành án cấm thi đấu 15 tháng do bị phát hiện dương tính với doping của Maria Sharapova liên tiếp gặp trắc trở. “Búp bê Nga” nhận tin không được nhận suất đặc cách dự Roland Garros 2017 và phải bỏ dở Rome Masters đang diễn ra tại Italy vì chấn thương.

Sau khi hoàn thành án cấm thi đấu hồi tháng trước, “Búp bê Nga” liên tiếp nhận được các suất đặc cách tham dự thi đấu ở Stuttgart Open, Madrid Masters và Rome Masters. Tuy nhiên, giải đấu mà tay vợt 30 tuổi mong chờ nhận tấm vé đặc cách nhất, Roland Garros, lại từ chối cô.

Hôm qua, Liên đoàn Quần vợt Pháp (FFT), đơn vị tổ chức Roland Garros, tuyên bố không thể trao vé đặc cách cho Sharapova. Lý giải điều này, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Pháp Bernard Giudicelli cho biết, vé đặc cách có thể dành cho các tay vợt gặp chấn thương, song không thể dành cho tay vợt từng dính doping. “Chúng tôi không muốn đối xử với Maria Sharapova một cách khác biệt. Chúng tôi đã cùng với các cơ quan chức năng của quần vợt thế giới lên kế hoạch chống doping. Maria đã từng 2 lần vô địch Roland Garros (năm 2012 và 2014) nhưng chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ tiêu chuẩn của giải đấu này. Sẽ không có bất kỳ trận đấu có kết quả đáng phải nghi ngờ nào tại đây”.

“Vận xui” đeo bám Sharapova ảnh 1 Nỗi thất vọng của Sharapova sau khi phải bỏ dở Rome Masters vì chấn thương. Ảnh: GETTY IMAGES.

Quyết định của FFT từ chối trao quyền đặc cách tham dự Roland Garros cho Sharapova tiếp tục dấy lên nhiều tranh cãi. Giám đốc Hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp nữ (WTA) - ông Steve Simon - đã chỉ trích quyết định này là “vô căn cứ”. Theo ông Simon, Sharapova có quyền nhận suất đặc cách bởi cô đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc án phạt của CAS.

Trong khi đó, tay vợt số 2 thế giới người Serbia Novak Djokovic lại lên tiếng ủng hộ FFT. Anh cho rằng, FFT đã ra một quyết định đúng đắn. Theo Djokovic, Sharapova phải chiến đấu để giành lại vị trí trên bảng xếp hạng, tiếp theo là giành quyền tham dự các giải đấu trực tiếp, chứ không nên chực chờ ở tấm vé mời.

Hiện tại, “Búp bê Nga” đang xếp hạng 211 thế giới, thứ hạng chưa đủ để được quyền thi đấu vòng loại tại giải Grand Slam trên sân đất nện.

Ngay sau khi nhận tin buồn từ Roland Garros, Sharapova tiếp tục không may khi phải rút lui do chấn thương trong trận đấu gặp đối thủ người Croatia Mirjana Lucic-Baroni ở vòng 2 Italy Rome Masters. Việc bị loại sớm ở giải đấu này khiến tay vợt từng giành 5 Grand Slam không tích luỹ đủ số điểm để vào vòng đấu chính Wimbledon. “Búp bê Nga” tiếp tục phải chờ quyết định về tấm vé đặc cách vào ngày 20/6 tới, nếu không cô phải thi đấu
vòng loại.

Tin xấu đến dồn dập, “vận xui” dường như vẫn chưa buông bỏ tay vợt tóc vàng xinh đẹp kể từ khi vướng doping.

MỚI - NÓNG