Có 37 kết quả :

Hành khách đi lại dịp lễ 30/4, 1/5 tăng mạnh

Hành khách đi lại dịp lễ 30/4, 1/5 tăng mạnh

TP - Năm nay, dịp nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4, 1/5 liền nhau nên người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục (từ 29/4 tới hết 3/5). Với lịch nghỉ dài, lượng khách đi lại tăng cao, hàng không và đường sắt đã gần như kín chỗ.
Nhiều doanh nghiệp vận tải khách đối mặt khó khăn, nợ lương người lao động, chưa nghĩ gì tới thưởng Tết Ảnh minh họa: Phạm Thanh

Cố trả đủ lương

TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch HĐQT Công ty Hà Lan (xe khách Hà Lan, Thái Nguyên) cho biết, nhiều DN vận tải khách đường bộ đang rất khó khăn.
DN vận tải tăng giá vé theo giá xăng dầu

Doanh nghiệp vận tải đua nhau tăng giá

TP - Nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách, hàng hóa và logistics tại TPHCM đã điều chỉnh tăng giá cước để bù chi phí do giá xăng dầu tăng phi mã. Mặc dù vậy, các chủ doanh nghiệp vẫn đứng ngồi không yên với bài toán cân bằng thu chi để giữ khách.
Bất cập trong việc cấm vận tải hành khách hoạt động ở Nghệ An

Bất cập trong việc cấm vận tải hành khách hoạt động ở Nghệ An

TPO - Sở GTVT Nghệ An vừa có văn bản dừng hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn có dịch cấp độ 4 để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong bối cảnh “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” như hiện nay thì việc cấm doanh nghiệp vận tải hành khách hoạt động là không phù hợp.
Không để người dân thiếu phương tiện về quê ăn Tết

Không để người dân thiếu phương tiện về quê ăn Tết

TPO - "Không để bất kỳ người dân nào không về ăn Tết với gia đình do thiếu phương tiện vận tải. Không vì Tết mà nể nang, xuê xoa xử phạt vi phạm giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu.
15 địa phương thống nhất kết nối vận tải hành khách tuyến cố định với TP. Cần Thơ

Mở lại tuyến xe khách Cần Thơ-TPHCM

TPO - Ngày 29/10, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP. Cần Thơ đã có văn bản thống nhất cho hoạt động trở lại các tuyến vận tải hành khách cố định đi đến 15 địa phương có đối lưu với thành phố, trong đó có TPHCM.
Nhiều khó khăn trong năm 2020 nhưng xe buýt Transerco vẫn giữ hoạt động ổn định Ảnh: Như Ý

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Transerco tiếp tục phát huy vai trò chủ lực

TP - Đánh giá năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn đối với nhiều mặt của đời sống xã hội trong đó có vận tải hành khách công cộng (VTHKCC), tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho rằng, bằng sự chủ động, linh hoạt, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã khắc phục các khó khăn, giữ được ổn định hoạt động. Với năm 2021, lãnh đạo thành phố Hà Nội cho rằng, Transerco cần tiếp tục phát huy vai trò chủ lực trên lĩnh vực VTHKCC.